Thể thao

Olympic Tokyo cấm khán giả tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận

(VOVTV) - Sau khi Chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 tại Tokyo và Okinawa kéo dài từ ngày 12/7 đến ngày 22/8, các nhà tổ chức Thế vận hội đã quyết định các sự kiện thi đấu Olympic ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
09/07/2021 10:28

Thông báo trên được đưa ra trong cuộc họp tối qua (8/7) giữa Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cùng đại diện của Ủy ban Paralympic quốc tế, ban tổ chức Olympic Tokyo, chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo. Phát biểu tại cuộc họp bà Hashimoto Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo khẳng định, "không có lựa chọn nào khác ngoài việc tổ chức sự kiện một cách hạn chế".

Olympic Tokyo cấm khán giả tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

"Đối với Tokyo và các tỉnh Saitama, Chiba, Kanagawa, ban đầu tiêu chuẩn cho khán giả trong kế hoạch của chính phủ là trong vòng 50% sức chứa địa điểm và không quá 5.000 người. Tuy nhiên, Thế vận hội sẽ không có khán giả ở những nơi này như một biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh". Bà Hashimoto nói.

Trong khi đó, các điểm thi đấu tại các tỉnh Miyagi, Fukushima và Shizuoka, những nơi không được áp dụng tình trạng khẩn cấp, số lượng khán giả được phép "lên đến 10.000 người và trong vòng 50% sức chứa của địa điểm".

Thế vận hội lần này có tổng cộng 42 địa điểm thi đấu, trong đó có 25 địa điểm ở thủ đô Tokyo, 17 địa điểm còn lại nằm ở 7 tỉnh, thành khác. Các quy định về khán giả của Paralympic sẽ được quyết định sau ngày 8/8, sau khi Thế vận hội kết thúc.

Ý kiến của bạn