Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Số khán giả Mỹ theo dõi Lễ khai mạc qua TV ở mức thấp kỷ lục

(VOVTV) - Số liệu thống kê do NBCUniversal công bố cho thấy buổi truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 của kênh truyền hình NBC chỉ thu hút 16,7 triệu khán giả Mỹ. Đây là kỳ Olympic có lượng khán giả theo dõi thấp kỷ lục trong vòng 33 năm qua.

26/07/2021 14:20

Theo NBCUniversal, chỉ có khoảng 17 triệu lượt khán giả theo dõi Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 trên tất cả các nền tảng của NBC, bao gồm NBCOlympics.com và ứng dụng NBC Sport.

Lượng khán giả theo dõi Lễ khai mạc Olympic Tokyo qua truyền hình năm nay giảm 37% so với con số 26,5 triệu lượt của Olympic Rio de Janeiro năm 2016. Nếu so với Olympic London năm 2012 với 40,7 triệu lượt theo dõi, lượng khán giả đã giảm tới 59%.

Mặc dù vậy, khán giả theo dõi trên các nền tảng trực tuyến đã tăng 76% so với Lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018 và 72% so với Lễ khai mạc Olympic Rio 2016. Điều này phản ánh sự thay đổi trong thói quen xem các chương trình thể thao, giải trí của người Mỹ.

Olympic Tokyo 2020: Số khán giả Mỹ theo dõi Lễ khai mạc qua TV ở mức thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 tối 23/7 diễn ra chỉ với chưa đầy 1.000 người tham dự tại sân vận động Quốc gia ở thủ đô của Nhật Bản, với các quy định về giãn cách xã hội được áp dụng triệt để.

Khác với thông lệ các năm, Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 không có sự tham dự của lãnh đạo các nước và các nhà tài trợ. Trong số các nhân vật quan trọng tham dự sự kiện có Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Bên cạnh đó, chỉ một số ít vận động viên của các đoàn thể thao tham dự Lễ diễu hành trong ngày khai mạc. Nhiều vận động viên chỉ được phép tới Nhật Bản ngay trước khi môn thi của họ khởi tranh, và phải rời đi ngay khi thi đấu xong.

NBCUniversal đã tích cực thúc đẩy các nền tảng kỹ thuật số của mình trong năm nay và coi Olympic Tokyo 2020 là động lực quan trọng thu hút khán giả đăng ký dịch vụ phát trực tuyến Peacock.

Mạng lưới truyền hình này có kế hoạch phát sóng 7.000 giờ thi đấu của Olympic Tokyo 2020 trên nhiều kênh truyền hình và dịch vụ Peacock.

Hồi tháng 6 vừa qua, Giám đốc điều hành NBCUniversal, ông Jeff Shell cho rằng Olympic Tokyo 2020 có thể là kỳ Thế vận hội mang lại lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của NBC.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn