Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Phi Vũ xếp hạng 52/64 ở phân hạng nội dung bắn cung, Đoàn Thể thao Việt Nam mất suất dự nội dung cung đôi nam nữ

(VOVTV) - Dù rất nỗ lực nhưng VĐV Nguyễn Hoàng Phi Vũ cũng chỉ có thể giành thứ hạng 52/64 ở phân hạng nội dung cung dây 1 nam.

Tác giả PV / VOVTV
23/07/2021 13:35

Sau hiệp đầu tiên, Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 47/64. Dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại là 2 VĐV người Hàn Quốc, Kim Je Deok (345 điểm) và Kim Woojin (340 điểm). Anh đã cải thiện thành tích sau những lượt bắn đầu không ưng ý, song sai lầm ở loạt bắn thứ 5 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Phi Vũ.

Olympic Tokyo 2020: Phi Vũ xếp hạng 52/64 ở phân hạng nội dung bắn cung - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Hoàng Phi Vũ chỉ có thể giành thứ hạng 52/64 ở phân hạng nội dung cung dây 1 nam. Ảnh minh họa

Bước sang hiệp 2, phong độ của Phi Vũ cũng không được cải thiện khi anh chỉ có duy nhất một lần ghi được nhiều hơn 55 điểm sau 6 lượt bắn.

Chung cuộc, Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53/64 với tổng điểm 647.

Trước đó ở nội dung cung dây 1 nữ, VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp thứ 49/64 ở phân hạng nội dung bắn cung.

Theo thể thức của môn bắn cung tại Olympic Tokyo, sau vòng bắn phân hạng, các cặp đấu ở vòng loại sẽ được xác định dựa trên kết quả. Tay cung xếp thứ 1 gặp người xếp thứ 64, VĐV xếp thứ 2 gặp VĐV xếp thứ 63...

Do tổng điểm của hai tay cung Việt Nam là Ánh Nguyệt và Phi Vũ không nằm trong top 16, họ sẽ không được tham dự nội dung đôi nam nữ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn