Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng không thể vào chung kết 800m bơi tự do, Tiến Minh dừng bước

Sau thất bại của Hoàng Thị Duyên ở môn cử tạ, đoàn Việt Nam tiếp tục tranh ở Olympic Tokyo 2020 môn bơi với Nguyễn Huy Hoàng ở 800m tự do và Nguyễn Tiến Minh thi đấu ở môn cầu lông.

27/07/2021 19:56

Chiều 27/7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã ra quân ở vòng loại cự ly 800m tự do. Hoàng bơi lượt đấu thứ 2 cùng các đối thủ Hungary, Serbia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, New Zealand, Trung Quốc. Với thành tích 7’52”74, Huy Hoàng được xếp ở đường bơi thứ 5, đây cũng là thành tích tốt thứ nhì ở loạt bơi này, chỉ sau kình ngư Lopes Jone (Bồ Đào Nha) với 7’52”68.

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng không thể vào chung kết 800m bơi tự do, Tiến Minh dừng bước - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng không thể vào chung kết 800m bơi tự do tại Olympic Tokyo 2020

Kết quả, Huy Hoàng về thứ nhì đợt bơi này sau 7’54”16. Về đầu đợt bơi vòng loại này là tay bơi Reid Zac (New Zealand) với thông số 7’53”06. Thành tích này thực tế còn kém thông số 7’52”74 từng giúp Hoàng có mặt ở Olympic lần này và kém xa kỷ lục quốc gia 7’50”20 mà Hoàng đang nắm giữ.

Vì thế, Huy Hoàng đã không thể có mặt trong nhóm 8 tay bơi lọt vào vòng chung kết khi đứng thứ 19/33 tuyển thủ. Đây là điều khá đáng tiếc cho tay bơi Việt Nam. Đứng đầu 800m tự do nam ở vòng loại là tay bơi Romanchuk Mikhallo (Ukraina) với thành tích 7’41”28.

Ở nội dung đơn nam bảng L của môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã gặp đối thủ Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan). Đây được xem là trận đấu vừa tầm với Tiến Minh, bởi Resky chưa có thành tích gì nổi bật trong làng cầu lông thế giới. Tuy nhiên, Tiến Minh đã không thể gây bất ngờ khi thua nhanh 0-2 (14/21, 18/21).

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn