Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Kết quả thi đấu ngày 26/7 - Nhật Bản và Mỹ vượt Trung Quốc trên bảng tổng sắp

(VOVTV) - Ngày 26/7, Nhật Bản và Mỹ đã lần đầu tiên vượt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương của Olympic Tokyo 2020, trong khi đó đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu không thành công và đang đứng trước nguy cơ trắng tay.

26/07/2021 21:50

Hiện đoàn thể thao Nhật Bản đứng ở vị trí thứ nhất với 8 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Xếp ngay sau nước chủ nhà là Mỹ, với 7 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Trong khi đó, mặc dù đang đứng ở vị trí thứ ba nhưng đoàn thể thao Trung Quốc lại giành được nhiều huy chương nhất, trong đó có 6 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp là đoàn VĐV Nga thi đấu dưới danh nghĩa Ủy ban Olympic Nga (ROC), do thể thao Nga bị cấm bởi bê bối doping, với 4 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Một hiện diện đáng chú ý trong Top 10 là đoàn thể thao Kosovo ở vị trí thứ 8 với 2 HCV, đều ở judo nữ.

Olympic Tokyo 2020: Kết quả thi đấu ngày 26/7 - Nhật Bản và Mỹ vượt Trung Quốc trên bảng tổng sắp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Cho đến nay, có tổng cộng 45 đoàn thể thao đã có huy chương, trong đó ở khu vực Đông Nam Á có Philippines, Thái Lan và Indonesia. Philippines giành được 1 HCV ở nội dung cử tạ nữ hạng cân 50 kg, trong khi Thái Lan có 1 HCV ở môn taekwondo nữ hạng cân 49kg. Indonesia có 1 HCB ở nội dung cử tạ nam hạng cân 61 kg và 1 HCĐ ở nội dung cử tạ nữ hạng cân 49kg. Hiện Phillipines và Thái Lan đang chia nhau vị trí thứ 16, trong khi Indonesia đứng ở vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng.

Ngày 26/7, các vận động viên Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu không thành công. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã dừng chân ngay ở vòng loại nội dung 200m tự do nữ, trong khi tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã không tạo ra được bất ngờ khi thất thủ trước đối thủ Tai Tzu Ying, người Đài Loan (Trung Quốc), với tỷ số 0-2. Cho tới thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa giành được huy chương nào ở Olympic Tokyo 2020 và đang đứng trước nguy cơ trắng tay.

Ngày 27/7, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 4 VĐV tham gia thi đấu. Vào lúc 15h50 (giờ địa phương, tức 13h50 theo giờ Việt Nam), tại Tokyo International Forum, Hoàng Thị Duyên sẽ tranh tài ở nội dung cử tạ nữ hạng cân 59 kg. Gần 3 tiếng sau đó, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ tham gia vòng loại 1/32 đơn nam. Vào lúc 20h cùng ngày (18h00 theo giờ Việt Nam), tay vợt Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp đối thủ Dwicahyo Ade Resky người Azerbaijan. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham gia vòng loại 800m bơi tự do nam ở Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo vào lúc 20h21 (18h21' theo giờ Việt Nam).

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn