Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Huy Hoàng chỉ xếp thứ 12, không thể vào chung kết 1.500m bơi

Với mục tiêu lọt vào 8 tay bơi hàng đầu ở nội dung 1.500m nam tại Olympic Tokyo 2020, nhưng tay bơi Nguyễn Huy Hoàng đã không thể đạt được mục tiêu đề ra khi chỉ có thành tích 15’00”24.

30/07/2021 22:09

Tối nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào tranh tài ở nội dung 1.500m bơi tự do nam. Với thành tích 14’58”14, Huy Hoàng đã xuất phát ở làn bơi số 8 của đợt bơi loại thứ 3, cùng còn có các tay bơi của Đan Mạch, Italia, Anh, Đức, Na Uy, CH Czech, Ukraine.

Olympic Tokyo 2020: Huy Hoàng chỉ xếp thứ 12, không thể vào chung kết 1.500m bơi - Ảnh 1.

Đang là á quân Asian Games 2018, nhưng vào đợt bơi này gặp các đối thủ quá mạnh nên có vẻ Huy Hoàng hơi bị ngợp. Ngay từ lúc khởi đầu và cho đến những mét cuối cùng của đợt bơi này, Huy Hoàng gần như chẳng có cơ hội bứt lên và chỉ đứng trong thứ hạng 5 và 6. Kết quả, Hoàng đứng thứ 5 sau 15’00”24. Đứng đầu ở đợt bơi này là tay bơi Wellbrock Florian (Đức) với thông số 14’48”53.

Cần nói thêm, nội dung 1.500m nam không thi đấu bán kết, từ 4 đợt bơi vòng loại, BTC sẽ chọn ra 8 tay bơi có thành tích cao nhất vào thi đấu chung kết diễn ra ngày 1/8 tới. Với thành tích này, Huy Hoàng chỉ xếp 12/29 tay bơi nên không thể lọt vào chung kết. Đứng đầu ở vòng loại nội dung 1.500m nam đang là tay bơi Romanchuk Mikhailo (Ukraine) với thông số 14’45”99.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 31/7: Quách Thị Lan tranh tài

Lúc 9h15 sáng mai, tuyển thủ Quách Thị Lan sẽ bước vào thi đấu nội dung 400m rào của môn điền kinh. Quách Thị Lan sẽ thi ở vòng loại thứ 3 cùng các tuyển thủ của Anh, Italia, Ukraine, Mỹ, Jamaica, Panama và Đan Mạch. Thành tích tốt nhất của Lan hiện đang là 53”30 và mọi người đang mong cô sẽ lọt vào vòng bán kết của nội dung này sẽ diễn ra tối 2/8. Vòng loại nội dung 400m rào nữ có 4 đợt chạy.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn