Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Hoàng Thị Duyên bị… tạ đè, mất huy chương

Được hy vọng giành huy chương cao nhất ở môn cử tạ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, nhưng lực sĩ Hoàng Thị Duyên đã không thể thành công. Thậm chí, cô còn bị tạ đè đúng nghĩa ở nội dung cử đẩy.

27/07/2021 16:12

Lúc 13h50, tuyển thủ Hoàng Thị Duyên bước vào tranh tài ở hạng cân 59kg nữ cùng 8 tuyển thủ khác trên thế giới. Ở hạng cân này, ứng viên số 1 cho chiếc HCV là Kuo Hsing Chun (Đài Loan). VĐV này vừa giành chiếc HCV giải vô địch châu Á 2021 với 247kg, đồng thời đang nắm kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Mức tạ đăng ký của Kuo Hsing Chun ở nội dung cử giật cao nhất với 100kg.

Trong khi đó, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức khởi điểm 95kg của cử giật. Cùng đăng ký thành tích này với cô có Escobar Guerrero Maria Alexandra (Ecuador), đây cũng là mức đăng ký cao thứ nhì ở nội dung này. Riêng VĐV Andoh Mikiko (Nhật Bản) đăng ký mức khá thấp, 92kg.

Hoang Thi Duyen 01.jpeg

Lực sĩ Hoàng Thị Duyên không thể thành công ở Olympic Tokyo 2020

Vào thi đấu, Hoàng Thị Duyên đã nâng được mức 95kg ngay lần đầu tiên, nhưng lại không được trọng tài công nhận, dẫu vậy cô đã thành công ở lần nâng thứ 2. Sau đó, Duyên nâng lên mức 98kg ở cử giật cuối cùng, nhưng đã không thành công. Vì thế, thành tích ở cử giật của Hoàng Thị Duyên đành dừng lại ở mức 95kg. Cùng thành tích này với cô còn có Izabella (Armenia).

Dẫn đầu nội dung cử giật ở hạng cân này là Kou Hsing Chun với 103kg, đây cũng là thành tích kỷ lục Olympic. Trong lúc Dora Meiriama (Pháp) và Guryeva Polina (Turkmenistan) cùng ở thành tích 96kg, cao thứ nhì nội dung này.

Tranh nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ khá thấp với 113 kg. Trong lúc các tuyển thủ Turkmenistan và Nhật Bản cùng 116kg, còn Kou Hsing Chun là 130kg. Theo đó, tuyển thủ Việt Nam đã thực hiện thành công cử đẩy đầu tiên.

Sau đó, Duyên đã nâng thành tích lên 119kg ở lần thi thứ 2, nhưng đã bị… tạ đè theo đúng nghĩa đen và cũng không thành công ở lần cử giật cuối cùng. Kết quả, Hoàng Thị Duyên chỉ nâng được tổng thành tích 208kg (95kg + 113kg), nên chỉ xếp thứ 5/9 tuyển thủ. Đây là thành tích rất thấp của Duyên, bởi cách đây chưa lâu cô vừa giành HCĐ giải vô địch châu Á 2021 với tổng cử 216kg, trong lúc thành tích tốt nhất mà Duyên đạt được là 223kg.

Đây là điều khá đáng tiếc cho Hoàng Thị Duyên, bởi người giành HCĐ là Andoh Mikiko (Nhật Bản) chỉ nâng được 214kg (94kg + 120kg), trong lúc Guryeva Polina (Turkmenistan) giành HCB với 217kg (96kg + 121kg). Riêng lực sĩ Kou Hsing Chun (Đài Loan) đã vô đối khi giành HCV với thành tích 236kg (103kg + 133kg).

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn