Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Dịch Covid-19 ở Tokyo diễn biến theo chiều hướng xấu

(VOVTV) - Mặc dù Thế vận hội Tokyo 2020 mới chỉ chính thức diễn ra được 4 ngày nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Tokyo và toàn Nhật Bản vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
27/07/2021 09:34

Ban tổ chức ngày 26/7 đã thông báo có thêm 16 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Thế vận hội, trong đó có 3 vận động viên và một quan chức Thế vận hội nước ngoài. Nâng tổng số vụ lây nhiễm liên quan đến Thế vận hội kể từ ngày 1 tháng 7 lên con số 148.

Trong khi đó số ca nhiễm tại Nhật Bản trong ngày 26/7 là hơn 4.600 ca, thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 1.400 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm của địa phương này trong ngày trên 1.000 ca.

Thêm một số ca mắc Covid-19 tại Olympic Tokyo 2020: Việt Nam tiếp tục ra quân ở một số môn - Ảnh 1.

Thế vận hội Tokyo 2020 mới chỉ chính thức diễn ra được 4 ngày nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Tokyo và toàn Nhật Bản vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Ảnh: Bùi Hùng

Về thành tích của các Đoàn Thể thao, tính đến đầu giờ sáng 27/7, Đoàn Thể thao của Nhật Bản đang dẫn đầu bảng với 8 huy chương vàng, tiếp theo là Mỹ, Trung Quốc và Nga lần lượt là 7, 6 và 4 huy chương vàng.

Ngày 27/7, Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ở một số nội dung như vận động viên Hoàng Thị Duyên thi đấu cử tạ hạng cân 59kg nữ; Nguyễn Tiến Minh thi đấu vòng loại đơn nam cầu lông và kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng tham dự vòng loại 800m tự do của nam về môn bơi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn