Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Đã tìm thấy nhà vô địch chạy nhanh nhất thế giới mới

(VOVTV) - Ngày 1/8, vận động viên Marcell Jacobs của Italy đã trở thành nhà vô địch mới trên đường chạy 100m nam tại Olympic Tokyo 2020 sau khi về đích với thời gian 9 giây 80.

01/08/2021 22:59

Marcel Jacobs, 26 tuổi, sinh ra ở El Paso, theo mẹ đến Italy định cư từ khi còn nhỏ. Tại Olympic Tokyo 2020, anh đã vượt qua được Fred Kerley, niềm hy vọng của Mỹ, đúng 0,04 giây, mang về cho đoàn Italy thêm một tấm huy chương vàng danh giá.

Olympic Tokyo 2020: Đã tìm thấy nhà vô địch chạy nhanh nhất thế giới mới  - Ảnh 1.

Marcell Jacobs giành HCV trên đường chạy 100m nam. Ảnh: Reuters

Tuy đoạt HCV, nhưng với thời gian 9,80 giây, Marcell Jacobs chưa phá được kỷ lục thế giới 9,58 giây và kỷ lục Olympic 9,63 giây mà “Tia chớp” Usain Bolt thiết lập nên. Usain Bolt, người đã nghỉ hưu sau Giải vô địch thế giới năm 2017, trước đó 2 lần giữ ngôi vị quán quân cự ly 100 và 200 mét 3 kỳ Olympic liên tiếp từ năm 2008 to năm 2016.

Tuy nhiên, tấm HCM Olympic Tokyo 2020 cũng đã là kỳ tích đối với vận động viên người Italy bởi lẽ chạy cự ly ngắn vốn là thế mạnh của các VĐV người Jamaica, kể từ khi "tia chớp đen" Usain Bolt xuất hiện. Tuy nhiên, tại Thế vận hội lần này, các chân chạy 100m của Jamaica đều không thể vượt qua vòng bán kết.

Olympic Tokyo 2020: Đã tìm thấy nhà vô địch chạy nhanh nhất thế giới mới  - Ảnh 2.

Marcell Jacobs vui mừng sau chiến thắng. Ảnh: Reuters

Với kỳ tích tại Olympic Tokyo, Jacobs trở thành châu Âu đầu tiên giành HCV chạy 100m nam, từ sau khi Linford Christie chiến thắng ở Olympic Barcelona 1992. 

Trước Marcell Jacobs, một vận động viên khác của Italy là Gianmarco Tamberi cũng đã giành được tấm huy chương Vàng ở nội dung nhảy cao. Với 2 tấm huy chương Vàng, đoàn thể thao Italy hiện đang xếp đầu ở môn điền kinh tại Olympic Tokyo.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn