Giải trí

Ở Hàn Quốc có một ngành học gọi là ngành tang lễ

(VOVTV) - Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều phụ nữ làm nghề hộ tang để đáp ứng nhu cầu khâm liệm thi thể nữ giới đang ngày càng tăng. Số sinh viên học ngành tang lễ cũng vì thế mà tăng lên.

18/11/2020 22:12

Park Bo-ram, 30 tuổi, giám đốc một dịch vụ tang lễ ở Hàn Quốc, cho biết, cô không thể quên được thời điểm cô khâm liệm cho một cô bé tự tử. Trên thân thể cô bé có những vết tự gây tổn thương cho mình mà cha mẹ không hề biết.

Ở Hàn Quốc có một ngành học gọi là ngành tang lễ - Ảnh 1.

Park Bo-ram, giám đốc dịch vụ tang lễ đang chuẩn bị khâm liệm tử thi tại một nhà tang lễ trong bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh REUTERS

Park nhớ lại ánh mắt đầy biết ơn của gia đình cô bé khi thấy người hộ tang là nữ. Trong nỗi đau buồn vô hạn, họ thấy được an ủi hơn khi thi thể con gái được một bàn tay phụ nữ chăm sóc.

Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều phụ nữ làm nghề hộ tang để đáp ứng nhu cầu khâm liệm thi thể nữ giới đang ngày càng tăng.

Nhu cầu này xuất phát từ việc những năm gần đây, số phụ nữ nổi tiếng qua đời khi còn trẻ ngày càng tăng, số vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ cũng gia tăng, dẫn đến sự thay đổi ý thức về nhạy cảm giới.

Ở Hàn Quốc có một ngành học gọi là ngành tang lễ - Ảnh 2.

Park Bo-ram chuẩn bị lau rửa cho tử thi. Ảnh REUTERS

"Hầu hết những người trẻ chết là vì tự tử. Nhiều người là nữ, thân nhân của họ, nhất là thân nhân của những người chết vì tự tử, cảm thấy được an ủi hơn nếu chúng tôi chăm sóc cho thi thể," Park vừa khâm liệm cho một thi thể vừa kể.

Theo World Polulation Review, năm 2019, Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Còn theo tổ chức OECD có 37 thành viên, tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc cao nhất trong khối các nước này với 24.6 ca tự tử/100.000 cư dân năm 2019. Tỷ lệ trung bình ở OECD là 11,3. Hơn 4.000 vụ là nữ, trong đó có các ngôi sao giải trí nữ như Koo Hara và Sulli.

Đầu những năm 2000, chỉ 30% số người học ngành tang lễ là nữ, còn giờ tỷ lệ đó đã tăng lên 60%, Lee Jong-woo, một giáo sư Đại học Eulji nói. Học ngành tang lễ, sinh viên sẽ đến nhà xác để thực hành. 

Ở Hàn Quốc có một ngành học gọi là ngành tang lễ - Ảnh 3.

Một tiết thực hành của sinh viên ngành tang lễ ở Seongnam, Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi trấn áp tội phạm tình dục, bao gồm cả việc triệt phá nạn đặt camera quay trộm hay các mạng lưới online lừa ép phụ nữ gửi hình hoạt động tình dục hoặc hình tự xâm phạm bản thân.

"Tôi cảm thấy không thoải mái khi bạn cùng lớp khác giới chạm vào người tôi, kể cả khi tôi mặc đồ nghiêm chỉnh," Park Se-jung, 19 tuổi, học viên ngành tổ chức tang lễ chia sẻ.

Ở Hàn Quốc có một ngành học gọi là ngành tang lễ - Ảnh 4.

Park Se-jung đóng giả xác chết để các bạn thực hành khâm liệm. Ảnh: REUTERS

 Từ suy nghĩ của bản thân, không muốn nam giới khâm liệm cho mình khi qua đời, Park Se-jung quyết tâm trở thành người tiễn đưa những người phụ nữ qua đời đó một cách tử tế.

Ý kiến của bạn