Tin tức

Ở Hà Nội có một "Con đường đau khổ"

(VOVTV) - Đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hoàng Mai) khiến người dân mỗi lần đi qua đây méo mặt vì các ổ gà, ổ voi trong nhiều năm vừa qua.

Tác giả Thanh Bình - Long Trịnh / VOVTV
26/11/2020 15:13

Theo ghi nhận của PV VOVTV, đoạn đường "đau khổ" này có chiều dài khoảng gần 500m, thuộc quận Hoàng Mai. Tuy chiều dài ngắn nhưng đoạn đường xuất hiện nhiều ổ voi, khi trời mưa thì có những chỗ đọng nước sâu đến gần 3/4 bánh xe, còn trời nắng thì bụi bay mù mịt. 

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Cảnh Dị (kéo dài) được người dân qua khu vực này mạnh danh là "con đường đau khổ"

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 2.

Tuyến đường này đã bị xuống cấp trong nhiều năm nay

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 3.

Ổ voi, ổ gà, vũng nước... như những cái bẫy nguy hiểm chực chờ người tham gia giao thông

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 4.

Để tránh nguy hiểm cho người đi đường, vật liệu xây dựng được sử dụng tạm bợ để lấp các ổ voi, ổ gà

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 5.

Đây là một trong những tuyến đường giao thông đông đúc của quận Hoàng Mai

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 6.

Hằng ngày có hàng chục chuyến xe trọng tại lớn qua lại, càng khiến cho con đường thêm "đau khổ"

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 7.

Có những chỗ hỏng lớn, mưa đến đọng nước sâu đến gần 3/4 bánh xe

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 8.

Chưa hết, đây cũng là địa điểm tập kết quen thuộc của những kẻ đổ trộm phế thải, rác rưởi ở ngay hai bên lề đường

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 9.

Đa dạng các loại rác thải bị đổ trộm ngay cả đất đá và bê tông

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 10.

Kính, gương vỡ nhọn hoắt vươn ra đường, không chỉ mất an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho cả những người sống ở nơi đây

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 11.

Những núi giác được chất thành đống cao hơn cả đầu người chưa được xử lý

"Con đường đau khổ" mang tên Nguyễn Cảnh Dị - Ảnh 12.

Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với tình trạng này

 

Ý kiến của bạn