Tin tức

Nước hồ Thác Bà đã lên 26cm, nhưng vẫn dưới mực nước chết

(VOVTV) - Hồ thủy điện Thác Bà ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có 3 tổ máy, tổng công suất 120MW. Cao trình mực nước dâng bình thường là 58,00m, mực nước chết 46,00m. Tuy nhiên, thời gian qua do khô hạn, nước hồ đã xuống dưới mực nước chết.

Tác giả Thừa Xuân / VOV Tây Bắc
11/06/2023 15:22

Theo ghi nhận vào sáng nay 11/6, mức nước ở hồ Thác Bà đã lên mức 45,7m, tức đã lên 26cm so với thời gian trước đó, nhưng vẫn dưới mực nước chết 0,3m.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết: Hàng năm vào tháng 2, Nhà máy thủy điện Thác Bà vận hành các tổ máy để tham gia 3 đợt đổ ải vụ Đông Xuân. Sau các đợt đổ ải, mức nước hồ Thác Bà thường giảm rất nhanh.

Nước hồ Thác Bà đã lên 26cm, nhưng vẫn dưới mực nước chết - Ảnh 1.

Thuyền sắt bị mắc cạn

Tuy nhiên đến tháng 4, tháng 5 hàng năm thường có lũ tiểu mãn nên mức hồ được bổ sung. Tháng 4-5 năm 2023 không có lũ tiểu mãn dẫn đến lưu lượng nước chảy về hồ rất thấp. Đặc biệt trong tháng 5/2023, lưu lượng nước về hồ so với trung bình nhiều năm của tháng 5 chỉ bằng 40%, so với lưu lượng về hồ tháng 5 năm 2022 chỉ bằng 22%, khiến đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành phát điện.

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2023, hai trong tổng số 3 tổ máy là H1 và H2 đã phải dừng hoạt động phát điện do không có nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết: "Với tình hình hiện tại thì công ty đã chọn lấy tổ máy số 3 để chạy, vì đây là tổ máy có giới hạn an toàn kỹ thuật tốt hơn 2 tổ máy còn lại. Chạy tổ máy 3 cũng chỉ chạy được ở mức tối thiểu là 15/40 MW để cầm chừng sản xuất điện, đồng thời cung cấp nước cho phía dưới hạ du có nước nước sinh hoạt".

Mực nước hồ xuống thấp trong thời gian qua cũng làm ảnh hưởng đến các hộ dân và doanh nghiệp nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà, vì nước cạn phải kéo lồng bè đi xa hơn, dẫn đến cá lạ nước, thiếu ô-xy, sặc bùn… bị chết hoặc chậm phát triển.

Ý kiến của bạn