Tin tức

Núi lửa Taal thức giấc, Philippines sơ tán hàng nghìn dân

(VOVTV) - Philippines đã sơ tán hàng nghìn dân sau khi nâng mức cảnh báo núi lửa Taal phun trào lên cấp 3.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
02/07/2021 11:40

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines ngày 1/7 cho biết, núi lửa Taal đã phun cột magma đen cao 1.000 mét, đồng thời ghi nhận mức phát thải sulfur dioxide cao, trung bình 13.287 tấn/ngày. 

Núi lửa Taal thức giấc, Philippines sơ tán hàng nghìn dân - Ảnh 1.

Tro bụi phun ra từ núi lửa Taal ở Philippines vào ngày 1/7. (Nguồn: CNN)

Trong vòng 24 giờ qua, viện này cũng ghi nhận 29 trận động đất núi lửa. Cảnh báo núi lửa Taal đã được nâng lên mức 3 trong thang 5 mức, nghĩa là sẽ có nguy cơ xảy ra nhiều đợt phun trào trong nhiều tuần. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo sơ tán người dân khu vực đảo núi lửa Taal và các nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu phun trào mạnh xảy ra như thị trấn Agnocillo và Laurel. 

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết ngày 1/7, hơn 14.000 người dân đã được sơ tán khỏi các thị trấn xung quanh hồ Taal bao quanh núi lửa. Chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện giãn cách tại khu vực sơ tán để phòng chống dịch COVID-19.

Taal là một trong những ngọn núi lửa hoạt động hoạt động mạnh nhất tại Philippines. Tháng 1/2020, núi lửa này thức giấc sau khi tạm ngừng hoạt động từ năm 1977. Các đợt phun trào của núi lửa Taal từ trước đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người.

Ý kiến của bạn