Tin tức

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đường

(VOVTV) - Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị nhóm bạn hành hung giữa đường. Đáng chú ý, sự việc xảy ra có sự chứng kiến của khoảng 10 học sinh khác nhưng không những không có ai can ngăn mà còn vỗ tay, cổ vũ.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
22/04/2022 15:14

Sáng 22/4, ông Phan Thành Nhơn, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nắm được sự việc, nhà trường vào cuộc xác minh và mời những học sinh, phụ huynh liên quan đến trường làm việc.

Nữ sinh bị đánh trong clip là học sinh lớp 7, trường Trung học Cơ sở Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Một trong những em tham gia đánh nữ sinh này là Th. học lớp 8 trường trung học Cơ sở Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đường - Ảnh 2.

Trường THCS Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, học sinh lớp 7 bị đánh ở trong clip xảy ra mâu thuẫn với một nữ học sinh lớp 9 học cùng trường. Để giải quyết mâu thuẫn, nữ sinh lớp 9 này gọi thêm nhóm bạn khác trường, trong đó có Th. là học sinh lớp 8 ở Trường trung học Cơ sở Thủy Châu đến để dằn mặt.

Đây không phải lần đầu tiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra tình trạng nữ sinh bị bạn hành hung giữa đường. Đáng nói là hầu như những vụ việc bạo hành học đường không được những người chứng kiến can ngăn kịp thời. Thậm chí, số đông còn hô hào, cổ vũ, khiến sự việc càng nghiêm trọng hơn. 

Clip học sinh lớp 7 bị đánh 

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, dù Sở đã có chỉ đạo liên quan đến tình trạng học sinh đánh nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi các vụ việc đáng tiếc; công tác giáo dục rất cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

“Thực tế thì tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn ra tập trung ở khối học sinh nữ khối trung học cơ sở. Chúng tôi vẫn bàn các giải pháp, đầu tiên là xuất phát từ vai trò của nhà trường. Nhà trường phải phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, rồi các tổ chức trong nhà trường, phải nắm vững các tư tưởng, các diễn biến, tình cảm của các em học sinh để có ngăn ngừa từ đầu”, ông Tân nói.

Ý kiến của bạn