Tin tức

Nữ bác sĩ làm lây lan dịch bệnh tại Bình Thuận bị thôi việc

(VOVTV) - Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với nữ bác sĩ Khoa sản do làm lây lan dịch bệnh

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TP.HCM
28/08/2021 10:09

Kể từ ngày 31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Q.T.B, bác sĩ Khoa sản (sinh năm 1983, ngụ tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) với lý do không thành thật trong khai báo y tế khi vào nhận công tác tại bệnh viện vào ngày 14/6/2021 dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.jpg

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Trước đó, vào ngày 13/6, bác sĩ Q.T.B đón xe khách từ Đồng Nai về Tuy Phong (xe Trung Đức tuyến TP.HCM-Hải Phòng).

Ngày 14/6, bà Q.T.B đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhận công tác mới tại Khoa Sản. Đến ngày 18/6 thì xuất hiện ho, tức ngực. Sau khi test nhanh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 24/6, Bộ Y tế công bố bác sĩ Q.T.B là BN 14252. Qua truy vết tiếp xúc gần phát hiện có nhiều ca dương tính, liên quan đến nữ bác sĩ Q.T.B.

2 ngay 28-8.jpg

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc bị phong toả từ ngày 27/6 do có ca mắc COVID-19 liên quan nữ bác sĩ Q.T.B

Nữ bác sĩ Q.T.B cũng đã bị Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong ra Quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 15 triệu đồng, vì không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn