Giải trí

NSƯT Minh Sang qua đời sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 75 tuổi

Theo nguyện vọng của ông, linh cữu sẽ được quàn tại Đoàn Cải lương Hương Tràm - nơi NSƯT Minh Sang đã cống hiến cả đời vì nghệ thuật. Lễ viếng cũng sẽ được tổ chức tại đây.

28/12/2021 15:10

Theo thông tin từ Đoàn Cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau, NSƯT Minh Sang từ trần lúc 20h45 phút ngày 27/12/2021 tại nhà riêng sau thời gian điều trị bệnh gan và xuất huyết não, hưởng thọ 75 tuổi. Theo nguyện vọng của ông, linh cữu sẽ được quàn tại Đoàn Cải lương Hương Tràm - nơi ông đã cống hiến cả đời vì nghệ thuật. Lễ viếng cũng sẽ được tổ chức tại đây.

NSƯT Minh Sang qua đời sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 75 tuổi - Ảnh 1.

NSƯT Minh Sang

NSƯT Minh Sang tên thật là Đỗ Thượng Sơn, sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo tại Sài Gòn. Thuở nhỏ, ông được nhạc sĩ Tám Đen dạy hát cải lương. Sau khi học trò đã rành rọt, năm 1959, thầy Tám Đen lập rạp hát Hưng Bình rồi mời học trò về, cùng đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ Hồng Nga, Minh Cảnh, Phương Bình, Văn Hường... Như một bước ngoặt lớn của đời người, ở tuổi vừa tròn 14, cậu bé nhà nghèo phút chốc trở thành chàng kép cải lương với nghệ danh Minh Sang, tập tễnh bước chân vào thánh đường nghệ thuật với hành trình dài.

Năm 1962, kép Minh Sang về đầu quân cho công ty Kim Chung, đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi sáng giá lúc bấy giờ như: Minh Cảnh, Mỹ Châu, Diệu Hiền, Lệ Thuỷ, Phương Bình, Quốc Trầm, Trường Xuân, Phương Dung, Minh Vương... Ông có cơ hội cọ sát, trau dồi nghề nghiệp không ngừng. Để rồi từ đây, tên tuổi Minh Sang được công chúng biết đến. Tuy không phải kép chánh nhưng khi nhắc đến tên ông, khán giả vẫn luôn dành nhiều sự ái mộ bởi những vai diễn xuất thần trên sân khấu.

Năm 1976, Minh Sang được Đoàn Hương Dạ Thảo Phương Bình mời về biểu diễn. Tiếp sau đó một thời gian ngắn, ông lại nhận được lời mời của Đoàn Cải lương Hương Tràm. Vì cảm mến sự chân thành cùng nhiều ấn tượng ban đầu đối với một đoàn hát tỉnh lẻ, nghệ sĩ quyết định về đầu quân phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Những vai diễn cải lương nổi tiếng của ông có thể kể đến như: Thạch Vũ (Tâm sự loài chim biển), Bùi Kiệm (Lục Vân Tiên), Bảy Thép (Giọt máu oan cừu)... Trong đó, vai Bảy Thép được xem như đỉnh cao trong nghệ thuật cải lương của NSƯT Minh Sang khi về Đoàn Hương Tràm mà cho đến nay vẫn chưa có nghệ sĩ nào thay thế được.

Ông vinh dự đoạt nhiều Huy chương Vàng cá nhân trong các kỳ hội diễn liên hoan sân khấu toàn quốc. Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT, danh hiệu cao quý dành cho nghệ sĩ có nhiều đóng góp, cống hiến cho sân khấu nước nhà.

Không chỉ thành công với lĩnh vực cải lương, mãi đến sau này, khi bén duyên với phim ảnh, ông cũng gặt hái được những thành công không kém. Với nét diễn tự nhiên không cần trau chuốt, ông đã ghi được nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả qua vai diễn trong "Miền đất phúc", "Giọt đắng", "Thuyền trưởng", "Mùa di trú"... NSƯT Minh Sang cho rằng, ông tâm đắc nhất vai ông Diệp trong phim "Miền đất phúc", vai diễn khá giống với cuộc đời ông, vì thế tính cách nhân vật được ông khai thác tuyệt vời.

Năm 2004, ông nghỉ hưu sau 27 năm công tác tại Đoàn Cải lương Hương Tràm. Từ đây, ông thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo trong các hội thi, liên hoan văn nghệ và thỉnh thoảng khán giả vẫn nức lòng khi có dịp tái ngộ NSƯT Minh Sang trên sân khấu.

Ý kiến của bạn