Thể thao

Novak Djokovic lên tiếng sau khi thắng kiện

(VOVTV) - Đêm 10/1, tay vợt Novak Djokovic đã ra tuyên bố đầu tiên sau khi được tòa phán quyết giành chiến thắng trong vụ kiện Chính phủ Australia hủy thị thực nhập cảnh.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
11/01/2022 07:31

Trong tuyên bố đăng trên tài khoản Twitter cá nhân, Novak Djokovic cho biết anh cảm thấy "rất vui và biết ơn vì Thẩm phán đã hủy bỏ quyết định hủy thị thực nhập cảnh" của mình. 

Djokovic khẳng định "bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn ở lại và cố gắng cạnh tranh" và cho biết anh đến Australia "để thi đấu tại một trong những sự kiện quan trọng nhất trước những người hâm mộ" và giờ đây anh "tập trung vào vào điều này". 

Djokovic đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với những người hâm mộ đã cùng anh trải qua những ngày này và động viên anh luôn mạnh mẽ.

Các tuyên bố này được đưa kèm theo bức ảnh chụp Djokovic ở sân tập sau khi kết thúc buổi tập luyện đầu tiên.

Novak Djokovic lên tiếng sau khi thắng kiện - Ảnh 1.

Novak Djokovic vừa kết thúc buổi tập đầu tiên sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện chính quyền Australia. Ảnh: Twitter Novak Djokovic

Đêm qua 10/1, Djokovic cũng đã không xuất hiện tại cuộc họp báo của gia đình trước các phóng viên Serbia như đã thông báo trước đó. Tại cuộc họp báo này, gia đình Djokovic cho biết mặc dù không có ý định đến Australia để ủng hộ Djokovic trong giải đấu năm nay nhưng họ "yêu Australia, Novak yêu Australia và họ sẽ trở lại vì yêu mến đất nước này".

Hàng chục người hâm mộ Djokovic đã tập trung ở bên ngoài văn phòng luật sư của tay vợt ở trung tâm thành phố Melbourne để ăn mừng. Cảnh sát đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông khi những người này tập trung xung quanh 1 chiếc xe màu đen rời khỏi tòa và một người đàn ông đã nhảy lên trên chiếc xe này.

Trước đó vào chiều tối 10/1, Tòa án liên bang Australia tại thành phố Melbourne đã ra phán quyết, trong đó khẳng định Novak Djokovic giành phần thắng trong vụ kháng cáo quyết định hủy thị thực nhập cảnh của anh của Bộ Nội vụ Australia. Phán quyết nêu rõ, Novak Djokovic phải được thả ra khỏi khách sạn tạm giam ngay lập tức và chính quyền liên bang Australia phải trả phí cho vụ kiện này.

Mặc dù chính quyền liên bang Australia đã thua trong vụ kiện này song vẫn chưa rõ Djokovic có được ở lại Australia để tham dự giải Australia Mở rộng hay không. Bởi hiện tại Bộ trưởng Nhập cư Australia Alex Hawke vẫn đang có cơ hội sử dụng quyền cá nhân để ra lệnh hủy thị thực nhập cảnh của Djokovic. 

Mặc dù vào tháng 10/2021, Bộ trưởng Alex Hawke đã tuyên bố "tất cả những người nhập cảnh vào Australia phải tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19" và "quy định này áp dụng với cả những vận động viên quốc tế" tuy nhiên đến nay, Bộ trưởng Alex Hawke vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ý kiến của bạn