Kinh tế và Phát triển

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây

(VOVTV) - Mới đưa vào trồng vài năm gần đây, nhưng cây dâu tây đã khẳng định giá trị kinh tế trên đất Sơn La, khi giúp người nông dân có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Tác giả Trấn Long/VOV Tây Bắc
25/11/2023 05:41

Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Minh Hiếu ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang tất bật sới đất, phủ bạt gốc, trồng những mầm dâu tây xanh mơn mởn. 

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây- Ảnh 1.

Anh Hiếu chia sẻ, năm 2020, gia đình anh đầu tư 2 tỷ đồng để trồng dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên, khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây đã giúp dâu tây phát triển tốt, quả chín căng mọng, có vị ngọt thanh, mẫu mã bắt mắt, được thị trường ưa chuộng. 

Với mức giá dao động từ 150 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng/kg, trung bình mỗi vụ, vườn dâu tây của gia đình cho thu nhập gần 4 tỷ đồng. Bước vào vụ dâu tây năm nay, gia đình đầu tư thêm 50 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp vườn dâu tây.

Cây dâu tây thích hợp trồng ở những nơi có nhiệt độ thấp, độ ẩm cao; thời điểm cho thu hoạch quả bắt đầu từ cuối tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. 

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây- Ảnh 2.

Từ hiệu quả kinh tế vượt trội, cây dâu tây đã, đang góp phần giúp người nông dân Sơn La hiện thực hoá khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Chị Nguyễn Thị Lan, thành viên Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế, ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho hay: Với mỗi 1 héc ta trồng dâu của HTX, nếu thời tiết thuận lợi thì 2 ngày cho thu quả một lần; trung bình mỗi lần thu đạt xấp xỉ 2 tạ; với mức giá từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/kg thì thu nhập đạt khoảng 30 triệu đồng/ngày.

Hiện gia đình đang thực hiện trồng dâu tây gối vụ theo hướng dẫn của Hợp tác xã, nhằm kéo dài vụ, hạn chế bị ép giá khi dâu tây chín rộ. 

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây- Ảnh 3.

Thời điểm này, các hộ nông dân đang phân lô, trồng dâu tây gối vụ

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây- Ảnh 4.

Dâu tây ở Sơn La được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ...

Toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 400 héc ta trồng dâu tây, sản lượng ước đạt trên 3.500 tấn quả tươi, tập trung ở 3 huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Yên Châu. Cây dâu tây thường được trồng trên những triền đồi thoai thoải, trải rộng mênh mông quanh những nếp nhà, thay thế cây ngô, cây sắn trước đây. 

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây- Ảnh 5.

Sơn La hiện có trên 400 héc ta trồng dâu tây, sản lượng ước đạt trên 3.500 tấn quả tươi

Với định hướng phát triển vùng cây dâu tây gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo sản phẩm an toàn, ngành Nông nghiệp Sơn La đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăm sóc theo quy trình VietGAP, hữu cơ; thực hiện tốt các quy định an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”… để sản phẩm quả dâu ngon, sạch, an toàn, tạo lòng tin với người tiêu dùng. Bên cạnh đó là tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường, thu hút các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm, sơ chế, đóng gói, chế biến quả dâu tây. 

Nông dân Sơn La thu tiền tỷ từ trồng dâu tây- Ảnh 6.

Nhiều hộ nông dân đã thu tiền tỷ từ trồng dâu tây

Mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, cây dâu tây đã, đang khẳng định giá trị kinh tế qua từng mùa quả ngọt, góp phần giúp người nông dân Sơn La hiện thực hoá khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương./.

Ý kiến của bạn