(VOVTV) - Làn sóng dịch bệnh thứ 5 ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) gần như đã được kiểm soát, vì vậy, chính quyền Hong Kong quyết định thực hiện giai đoạn 2 của việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội vào ngày 19/5 theo đúng lịch trình.
03/05/2022 18:00
(VOVTV) - Do làn sóng dịch bệnh thứ 5 được kiểm soát nhanh hơn dự kiến và số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, ngày 3/5, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục nới lỏng các hạn chế xã hội giai đoạn 2.
22/04/2022 16:52
(VOVTV) - Đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 5 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã dần lắng dịu, tuy nhiên, một số chuyên gia lo lắng biến thể Omicron lây lan nhanh khiến dịch bệnh có thể tái bùng phát trở lại sau khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng.
(VOVTV) - Chỉ trong một tuần sau khi kết thúc phong tỏa, người dân thành phố Sydney của Australia đã chi tới 500 triệu đô la Australia (AUD) cho các nhu cầu cơ bản mà trước đó không thể thực hiện được do dịch bệnh.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM đưa ra dự báo, tội phạm trên địa bàn sẽ tăng trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, tội phạm trộm cắp, cướp giật bắt đầu tăng trở lại khi nới lỏng giãn cách.
(VOVTV) - Sau khi TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm và chợ đã được phép bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, thành phố chưa có nhiều chợ truyền thống hoạt động trở lại, nguồn hàng chưa nhiều nên giá một số thực phẩm ở chợ tăng nhẹ.
(VOVTV) - Chiều 4/10, tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, Công an thành phố cho biết, trong 3 ngày nới lỏng giãn cách, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 600 trường hợp vi phạm.
(VOVTV) - Mấy ngày nay, sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, hàng ngàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chạy xe máy ngang qua các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc. Các lực lượng chức năng các tỉnh thành phối hợp đảm bảo an toàn cho bà con về quê.
(VOVTV) - Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại để phòng, chống dịch, ngày 1/10, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung bắt đầu nới lỏng một số hoạt động. Do nhu cầu đi lại nhiều đã xảy ra hiện tượng quá tải tại một số chốt ở của ngõ ra vào các địa phương.
(VOVTV) - Tối 30/9, trước thềm trở lại trạng thái bình thường mới, đường phố TP.HCM nhộn nhịp hơn thường ngày.
Cách đây 2 tuần, TP.HCM nới lỏng, cho phép shipper hoat động liên quận, huyện từ 6h đến 21h và đó là tin mừng, nhưng cũng vừa đem lại không ít nỗi lo cho họ.
(VOVTV) - Từ 0h ngày 30/9, thành phố Đà Nẵng thay đổi trạng thái phòng chống dịch, tiếp tục nới lỏng giãn cách, cho phép 8 nhóm ngành nghề được phép hoạt động trở lại kèm theo các điều kiện.
Cơ quan có thẩm quyền ở Đà Nẵng sẽ cấp cho mỗi người dân một mã QR để sử dụng khi tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.
(VOVTV) - Chiều 28/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 0h ngày 30/9, thành phố chuyển sang trạng thái mới với những biện pháp phòng chống dịch mới.
Dù Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng các chốt tự quản "vùng xanh" ở tổ dân phố, khu dân cư vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, trở thành “pháo đài” chống dịch COVID-19.
Tại Hà Nội, chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động dè dặt, cầm chừng.
Thủ tướng nêu mục tiêu cố gắng từ nay đến 30/9 từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, quyết định sống chung với Covid-19 đồng nghĩa Việt Nam sẽ chấp nhận việc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới, không thể có khái niệm "Zero Covid".
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng có lúc bị động, lúng túng vì biến chủng Delta nguy hiểm, song điều quan trọng là kịp thời phát hiện, điều chỉnh, bổ sung. Việc mở cửa, nới lỏng giãn cách phải thật thận trọng đi từng bước.
Bắt đầu từ ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách và cho mở lại nhiều hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên, để giữ vững thành quả chống dịch, người dân không được chủ quan, cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
(VOVTV) - Hà Nội từng bước nới lỏng giãn cách, không áp dụng giấy đi đường đối với người dân, đồng thời tháo gỡ cho người dân, doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thành phố vẫn duy trì các chốt cửa ngõ Thủ đô. Đây là ý kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội tại cuộc họp thông tin báo chí chiều nay 20/9.
Sở GTVT Hà Nội cũng đưa ra các tiêu chí "thẻ xanh Covid" và "thẻ vàng Covid" để tái khởi động dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sau khi TP Hà Nội nới lỏng giãn cách từ ngày 21/9.
Vài ngày sau nới lỏng giãn cách, người dân tại một số quận thuộc "vùng xanh" Hà Nội tranh thủ mang xe máy, ôtô đi sửa và bảo dưỡng sau thời gian không sử dụng.
(VOVTV) - Từ 8h sáng ngày 16/9, thành phố Đà Nẵng quyết định nới lỏng thêm một số hoạt động để người dân tham gia. Theo đó, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp được bố trí tối đa số người làm việc tùy theo quy mô, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch.