Thể thao

Nội bộ Man City lục đục vì phát ngôn của Guardiola

(VOVTV) - Một trong những nhà điều hành chính thức của hội CĐV Manchester City đã yêu cầu huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục tập trung vào công tác huấn luyện, sau khi ông bình luận về hàng nghìn ghế trống sau chiến thắng của Man xanh trước RB Leipzig ở Champions League tại sân vận động Etihad.

17/09/2021 11:36

Guardiola kêu gọi người hâm mộ xuất hiện với số lượng lớn hơn để ủng hộ Man City sau chiến thắng 6-3 trước Leipzig. Thời điểm đó, ghi nhận chỉ hơn 38.000 CĐV trực tiếp có mặt trên sân cổ vũ, thấp hơn nhiều so với sức chứa khoảng 54.000 chỗ ngồi của Etihad.

Kevin Parker, tổng thư ký của Hội cổ động viên chính thức của CLB Man City, nói với truyền thông Anh rằng ông rất ngạc nhiên trước những bình luận của Guardiola.

Nội bộ Man City lục đục vì phát ngôn của Guardiola - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola kêu gọi người hâm mộ xuất hiện với số lượng lớn hơn để ủng hộ Man City. Ảnh: Reuters

Parker chia sẻ: "Ông ấy không hiểu những khó khăn mà một số người có thể gặp phải khi tham gia một trận đấu tại Etihad vào lúc 8h tối thứ Tư (giờ địa phương - PV)".

"Họ có những đứa trẻ để bận tâm, họ có thể không đủ khả năng chi trả, vẫn còn một số vấn đề về COVID-19... Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại bình luận về điều đó.

Ông ấy thực sự là một huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, nhưng theo cách tốt đẹp nhất có thể, tôi nghĩ có lẽ ông ấy nên chú tâm vào điều đó."

Man City sẽ trở lại với mặt trận Premier League với cuộc tiếp đón Southampton vào thứ Bảy và Parker nói rằng không chắc chắn sân vận động sẽ chật kín.

Tất nhiên ông ấy muốn có một sân vận động chật cứng nhưng tôi không biết tại sao ông ấy không tự đặt câu hỏi rằng chúng tôi còn có trận đấu với Southampton. Đó là một kịch bản khác.

Chúng tôi đã chơi 2 trận sân nhà vào thứ Bảy và sân vận động - ít nhất là từ góc độ 1 fan của Man City - đã chật cứng trong cả hai lần đó. Tôi không nghĩ bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trong câu lạc bộ lại đặt câu hỏi về lòng trung thành của người hâm mộ. Điều đó thật khó chịu", Parker kết thúc.

Ý kiến của bạn