Tin tức

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên

(VOVTV) - Dù trời đã ngớt mưa, song do đêm tối, việc triển khai các phần việc để giải cứu nam công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên gặp nhiều khó khăn.

Tác giả Vũ Lợi / VOV Tây Bắc
04/07/2022 06:16
Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 1.

Sáng 3/7, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn. Nước lũ bất ngờ tràn vào hầm, khiến 4 công nhân đang thi công bị lũ cuốn trôi; 3 người được cứu kịp thời, còn lại 1 công nhân vẫn bị mắc kẹt trong đường hầm dài 200 m

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 2.

Người mắc kẹt trong hầm là anh Lý A D, sinh năm 1997, trú tại bản Long Dạo xã Si Pa Phìn (Nậm Pồ). 3 người được cứu đều bị thương gồm: Giàng A Chớ SN 1994 bị chấn thương xương sống lưng; Giàng A Lử SN 2000 bị đa chấn thương phần mềm và Sùng A Cử SN 1996 bị gãy cánh tay bên phải

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 3.

Trong ngày 3/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã được huy động cùng với các lực lượng tại chỗ nỗ lực bơm nước trong hầm ra để khẩn trương tìm kiếm, giải cứu nạn nhân

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 4.

Tuy nhiên, do đường hầm có chiều dài 200m, lượng nước lớn, nên phải sử dụng máy bơm nước công suất cao

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 5.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do đêm tối

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 6.

Trong đêm, hàng trăm người thuộc Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, chính quyền xã Si Pa Phìn, lực lượng quân y của bệnh xá Đoàn kinh tế quốc phòng 379 cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 6 (chủ đầu tư dự án thủy điện đang thi công) và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực tìm kiếm...

Nỗ lực giải cứu công nhân bị lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện ở Điện Biên - Ảnh 7.

...Tuy nhiên, đến gần 23h, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Các lực lượng sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, với hy vọng tìm được người còn mắc kẹt trong thời gian sớm nhất

Ý kiến của bạn