Tin tức

Nỗ lực đẩy mạnh giáo dục tại huyện Yên Lập (Phú Thọ)

(VOVTV) - Ở tỉnh Phú Thọ, Yên Lập là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Do đó, lĩnh vực giáo dục của huyện miền núi này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù vậy, địa phương đã thu được nhiều kết quả tích cực trong sự nghiệp trồng người.

Tác giả Đàm Trượng
21/08/2023 11:13

Nhiều năm về trước, trình độ đội ngũ giáo viên còn bất cập so với yêu cầu chung, hệ thống phòng chức năng và các công trình phụ trợ chưa đủ, ảnh hưởng đến việc giảng dạy. Đi kèm với đó, một bộ phận người dân còn hạn chế về mặt nhận thức, xem nhẹ việc cho con em tiếp cận với kiến thức. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm của các cấp, ban ngành, lãnh đạo địa phương, Phòng Giáo dục huyện Yên Lập đã từng bước gặt hái được nhiều kết quả tốt trong sự nghiệp trồng người.

Nỗ lực đẩy mạnh giáo dục tại huyện Yên Lập (Phú Thọ) - Ảnh 1.

Đoàn công tác huyện Yên Lập đi kiểm tra cơ sở vật chất tại trường THCS Xuân Viên

Hiện tại, các xã, thị trấn ở Yên Lập đã thực hiện biện pháp duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trong năm học vừa qua, 100% đơn vị hoàn thành cập nhật số liệu trên phần mềm và 17/17 xã, thị trấn; đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các cấp, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II một cách vững chắc.

Nỗ lực đẩy mạnh giáo dục tại huyện Yên Lập (Phú Thọ) - Ảnh 2.

Đoàn công tác huyện Yên Lập đi kiểm tra cơ sở vật chất tại trường THCS Xuân Viên

Ông Hà Tuấn Hải - Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Lập hồi tưởng: "Hơn chục năm trước, mọi thứ còn rất khó khăn. Cái khó từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho đến chính phụ huynh. Dù vậy, vẫn có nhiều thầy cô tâm huyết với nghề, cộng thêm dân vận thành công và cả các nhà hảo tâm, ngành giáo dục Yên Lập giờ đã có những chuyển biến rõ rệt".

Năm học vừa qua, toàn huyện có 60 trường và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên với tổng số 829 lớp, 24.913 học sinh. Quy mô trường, lớp được đầu tư, phát triển hợp lý, cơ sở vật chất, môi trường cảnh quan trường học được cải thiện thuận lợi cho học sinh đi học; các trường học đạt chuẩn quốc gia được tăng lên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, tạo điều kiện cho các em có môi trường hoạt động, vui chơi và học tập ngày càng tốt hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp theo hướng kiên cố hoá và theo theo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia đảm bảo thực hiện đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến nay, ngành giáo dục Yên Lập có 88,7% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo - tăng 4,1% so với cùng kỳ. Tình trạng mất cân xứng nguồn nhân lực cũng được cải thiện bằng cách điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên. Quản lý, đánh giá xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực trong quá trình công tác. Công tác bình xét thi đua cuối năm học được thực hiện một cách nghiêm túc, công bằng, khách quan kết quả cuối năm học ngành giáo dục và đào tạo đã có rất nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Cũng trong thời gian qua, Phòng Giáo dục huyện Yên Lập đã tiếp tục đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác dạy học và các hoạt động giáo dục. Việc rà soát, lựa chọn, bổ sung giáo viên dày dặn kinh nghiệm, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện cho từng nhà trường. Qua đó, chất lượng giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Có thể kể đến trường THCS Thị trấn II có điểm trung bình thi tuyển sinh vào lớp 10 hằng năm đều đứng trong top 10 toàn tỉnh Phú Thọ.

Nỗ lực đẩy mạnh giáo dục tại huyện Yên Lập (Phú Thọ) - Ảnh 3.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy Tin học tại địa phương đã được cải thiện

"Mục tiêu của chúng tôi trong năm học 2023-2024 tới đây là tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cũng đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, nâng cao chất lượng tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất những trường học thuộc vùng khó khăn và các trường trong kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm về chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục" - Ông Hà Tuấn Hải - Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Lập cho biết.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, Phòng Giáo dục huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục. tiếp tục sử dụng kho bài giảng e-Learning, bản đồ số giáo dục trực tuyến có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đa dạng hóa các hình thức dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục. Bởi lẽ, theo ông Hải đánh giá, bước vào kỷ nguyên mới, các phương thức giảng dạy qua các phương cách công nghệ sẽ là xu hướng được đẩy mạnh.

Ý kiến của bạn