Tin tức

Nợ hơn 2.400 tỷ thuế nhưng không khởi tố vụ trốn thuế nào ở Đồng Nai

(VOVTV) - Theo ông Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong số nợ thuế 2.400 tỷ đồng thì có một phần là dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây chưa có vụ việc nào về trốn thuế được khởi tố.

Tác giả Duy Phương/VOV TP.HCM
19/04/2023 07:42

Chiều 18/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý thu, chống thất thu thuế giai đoạn 2020 – 2022” trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, năm 2022 kết quả thu thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gần 14.000 tỷ đồng, thu từ thuế thu nhập cá nhân là hơn 6.700 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất là gần 5.000 tỷ đồng.

Về quản lý nợ thuế, năm 2020 tổng nợ là hơn 1.900 tỷ đồng, năm 2021 là hơn 2.300 tỷ đồng và năm 2022 là hơn 2.400 tỷ đồng. Con số nợ này là lũy tiến qua từng năm.

Nợ hơn 2.400 tỷ thuế nhưng không khởi tố vụ trốn thuế nào ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Ông Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhận định: Số tiền nợ thuế có nguy cơ là thất thoát vì khả năng thu không cao. Theo ông Cường, trong số nợ thuế 2.400 tỷ đồng thì có một phần là dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây chưa có vụ việc nào về trốn thuế được khởi tố.

Ông Hà Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, có đối tượng nợ thuế thời gian dài nhưng khi biết thông tin công bố quyết định thanh tra thuế, hoặc trước khi ký biên bản thanh tra thì đối tượng nộp đủ tiền, khi đó không bị coi là có hành vi trốn thuế. Theo ông Tùng, đây là kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực trong công tác quản lý thuế.

Trả lời về vấn đề trốn thuế, ông Nguyễn Toàn Thắng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết việc truy thu thuế cũng có khó khăn, nếu làm thì tăng thu ngân sách cho địa phương nhưng nếu làm quá căng thì doanh nghiệp sẽ rời đi.

"Doanh nghiệp thường là vì lợi nhuận. Hiện nay một số doanh nghiệp có tâm lý chung là trốn được thuế thì tăng khả năng cạnh tranh; trốn được đồng thuế nào thì sẽ giảm được giá bán. Cho nên kiến nghị nếu làm thì phải đồng bộ trên cả nước" - ông Thắng nói./.

Ý kiến của bạn