Tin tức

Nổ đường ống dẫn dầu do Italy điều hành, nghi do phá hoại

(VOVTV) - Công ty liên doanh NAOC - một công ty con của Tập đoàn dầu khí Italy (ENI) - ngày 14/3 thông báo đã xảy ra một vụ nổ trên đường ống dẫn dầu do tập đoàn này vận hành ở miền Nam Nigeria. Vụ việc gây tràn dầu và giảm khối lượng dầu xuất khẩu từ cảng Brass, vốn vào khoảng 25.000 thùng dầu mỗi ngày.

15/03/2022 10:01

Thông báo của công ty NAOC cho biết, sự cố đã xảy ra trên đường ống dầu 24 Ogoda/Brass ở Okparatubo - khu vực thuộc chính quyền địa phương Nembe, bang Bayelsa. Các giếng dầu nối với đường ống này đã ngay lập tức bị đóng cửa, trong khi các cần nổi và bờ ngăn đã được huy động để giảm tác động của sự cố tràn dầu.

Nổ đường ống dẫn dầu do Italy điều hành, nghi do phá hoại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tập đoàn ENI không cho biết nguyên nhân gây ra vụ nổ trên. Tuy nhiên, tại Nigeria - nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, các công ty dầu thường xuyên bị quy trách nhiệm về các thảm họa sinh thái, cũng như các nhóm tội phạm phá hoại đường ống để cướp dầu thô.

Theo ENI, đây là vụ nổ thứ hai xảy ra chỉ trong vài ngày, sau sự cố trước đó vào ngày 28/2 tại trạm điều chuyển Obama khiến sản lượng giảm 5.000 thùng/ngày. Giám đốc Cơ quan phát hiện và ứng phó sự cố tràn dầu quốc gia Nigeria (Nosdra) - ông Idris Musa - cho rằng cả hai vụ nổ đều do hành vi phá hoại. Theo ông, số dầu bị thất thoát là 20 thùng trong sự cố đầu tiên và 1.250 thùng trong vụ thứ hai.

Ý kiến của bạn