Tin tức

Niềm hạnh phúc của những bác sĩ ươm mầm sự sống

(VOVTV) - Người ta vẫn thường gọi những bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn là những người gieo mầm hạnh phúc, những người chào đón tương lai. Từ đôi bàn tay, khối óc và trái tim của mình, những người bác sĩ này đã gieo cho đời bao mầm sống, dệt nên những niềm tin hy vọng và mang đến hạnh phúc cho bao mái ấm gia đình.

Tác giả Lê Liên – Chí Phương / VOVTV
27/02/2023 08:19

Với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, ước mơ có con là niềm khát khao cháy bỏng. Trên hành trình tìm con ấy, là vô số những gian nan, vất vả, đau đớn, hy vọng rồi lại thất vọng... mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu.

Trong điều trị vô sinh hiếm muộn, thời gian điều trị thường kéo dài, có khi đến 15-20 năm, cùng với đó những khoản chi phí rất lớn. Vì vậy, các bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để chẩn đoán đúng bệnh, đưa ra phương pháp điều trị thích hợp, rút ngắn thời gian điều trị và chi phí cho bệnh nhân.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới. Theo thống kê, có tới 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản đang đối mặt với tình trạng hiếm muộn. Nhưng với sự phát triển của khoa học, cùng bàn tay "vàng" của các bác sĩ, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng được hưởng "trái ngọt". Ngày hôm nay, vợ chồng anh Đức chị Thủy vui mừng bế hai con đến cảm ơn các bác sĩ đã điều trị thành công cho mình.

Được bế những em bé khỏe mạnh trên tay cũng là niềm vui vô bờ bến của các bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn. Họ chính là những người gieo mầm sống, những người hiện thực hóa ước mơ được làm cha mẹ của biết bao cặp vợ chồng.

Ý kiến của bạn