Tin tức

Những quốc gia nào đang tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên?

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia y tế. Nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan… đã cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 12-17.

06/08/2021 08:51

Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng (JCVI) của Anh đưa ra khuyến cáo rằng, tất cả những người ở độ tuổi 16 và 17 nên được tiêm vaccine Covid-19. Đồng thời, Anh cũng hạn chế tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Động thái này của Anh được cho là phù hợp hơn so với Mỹ và nhiều nước châu Âu. Trong khi một số quốc gia cố gắng cải thiện tỷ tiêm chủng khi tiêm vaccine cho tất cả những người trên 12 tuổi và đạt được tỷ lệ tiêm mũi đầu tiên là hơn 40%, một số nước khác lại thận trọng hơn trong việc này.

Những quốc gia nào đang tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên? - Ảnh 1.

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia y tế. Ảnh: Getty Images

Pháp

Pháp bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho tất cả trẻ em trên 12 tuổi từ ngày 15/6. Tới nay, hơn 2 triệu trẻ em, tương đương khoảng 40%, trong độ tuổi từ 12-17, đã được tiêm liều vaccine đầu tiên.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của một số phụ huynh, khiến chính phủ Pháp bỏ yêu cầu cần sự cho phép của cha mẹ đối với thanh thiếu niên lớn tuổi hơn trong việc tiêm chủng. Chỉ trẻ em từ 12-15 tuổi mới cần sự cho phép của phụ huynh khi tiêm vaccine.

Từ cuối tháng 9, những thanh niên trên 18 tuổi sẽ cần “thẻ y tế” - bằng chứng về việc đã tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian gần nhất, để đến các quán cà phê, địa điểm giải trí, các sự kiện công cộng hoặc đi tàu đường dài.

“Hãy tưởng tượng nếu có 400 thanh niên đang xem một bộ phim bom tấn trong rạp chiếu phim. Những người đến xem phim bắt buộc phải có ‘thẻ y tế’, nếu không rạp chiếu phim sẽ không được hoạt động”, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran nói.

Khi học kỳ mới bắt đầu, những học sinh trung học chưa tiêm chủng sẽ phải chuyển sang học trực tuyến nếu một học sinh trong lớp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ban Nha

Chiến dịch tiêm chủng tại Tây Ban Nha được triển khai theo từng khu vực, bởi vậy tỷ lệ tiêm chủng cho thanh thiếu thiên rất khác nhau. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 19 tuổi ở một số khu vực là hơn 40%, nhưng ở một số nơi khác con số này chỉ là 1%.

Vùng Catalonia cho biết, trong tuần này họ sẽ bắt đầu cho phép trẻ em từ 12-15 tuổi đặt lịch hẹn tiêm vaccine Covid-19.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, họ muốn tiêm chủng cho trẻ em ít nhất 2 tuần trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9. Theo Amós García Rojas, người đứng đầu Hiệp hội Tiêm chủng Tây Ban Nha, mức độ sẵn sàng tiêm chủng trong nhóm tuổi này rất cao.

Ông Rojas cũng cảnh báo về tình trạng chênh lệch vaccine Covid-19 và kêu gọi cân bằng giữa việc triển khai vaccine ở các nước phát triển và thống nhất trong việc cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển để tất cả cùng có thể ngăn chặn đại dịch.

Italy

Italy đặt mục tiêu tiêm chủng cho phần lớn trẻ vị thành niên trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Vào cuối tháng 5, Cơ quan quản lý dược phẩm Italy (AIFA) đã phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi và tuần trước vaccine Moderna đã được cấp phép tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi tại quốc gia Nam Âu này.

Một chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy tiêm chủng ở trẻ vị thành niên tại Italy đã khuyến khích gần 35% người từ 12-19 tuổi đi tiêm mũi đầu viên và 18% đã tiêm cả 2 liều vaccine.

Mặc dù vậy, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em ở Italy cũng gây ra không ít tranh cãi. Fabrizio Pregliasco, nhà virus học tại Đại học Milano, cho biết, trẻ em từ 2 tuổi cũng nên được tiêm chủng.

“Trẻ em ở độ tuổi này cũng xuất hiện trong chuỗi lây nhiễm virus và nếu được tiêm chủng, khi lớn lên, các em sẽ được bảo vệ trong trường hợp mắc bệnh. Nếu đưa trẻ em và trẻ vị thành niên tham gia vào chiến dịch tiêm chủng, chúng ta sẽ có thể đạt được miễn dịch cộng đồng”, ông Pregliasco nói.

Hà Lan

Hà Lan bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em trên 12 tuổi vào đầu tháng 7. Trẻ em từ 12-16 tuổi được khuyến cáo nên nhận được sự đồng ý của cha mẹ trước khi tiêm chủng.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge cho biết, ông hy vọng càng nhiều phụ huynh cho phép con mình tiêm vaccine càng tốt để trường học tránh phải đóng cửa để phòng dịch Covid-19.

Thụy Điển

Thụy Điển đã bắt đầu cho trẻ vị thành niên từ 16-18 tuổi đặt lịch hẹn tiêm vaccine từ tháng 8.

Trẻ em từ 12-16 tuổi tại Thụy Điển chỉ đủ điều kiện tiêm chủng nếu thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh hoặc sống cùng người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đức

Việc tiêm chủng cho trẻ em và trẻ vị thành niên đã trở thành chủ đề được tranh luận sôi nổi tại Đức. Bộ trưởng Y tế Jens Spahn trong tuần này cho biết: “Trẻ em và thanh thiếu niên có thể quyết định có tiêm chủng hay không sau khi nghe tư vấn y tế. Việc tiêm phòng nhằm để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh”.

Tuy nhiên, Ủy ban Tiêm chủng thường trực Đức (STIKO) chỉ khuyến cáo tiêm chủng cho người từ 12-17 tuổi nếu họ nguy cơ lây nhiễm, với lý do không đủ dữ liệu về những ảnh hưởng lâu dài có thể xảy ra. Cho đến nay, 20% trong số những người từ 12-17 tuổi tại Đức đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và gần 10% đã tiêm chủng đủ 2 mũi.

“Các chính trị gia đang gây áp lực không cần thiết để các phụ huynh cho phép con đi tiêm chủng trước thềm năm học mới, nếu không sẽ bị cho là ích kỷ. Trẻ em nếu nhiễm SARS-CoV-2 sẽ không mắc bệnh nghiêm trọng và các em không cần tiêm chủng để bảo vệ phần còn lại của cộng đồng”, Ruth Stein, người có 3 con từ 5-14 tuổi, nói.

Trong khi đó, có những phụ huynh sẵn sàng đưa con mình đi tiêm vaccine. Một người cha cho biết, ông đã không ngần ngại đưa 2 cậu con trai 12 tuổi và 13 tuổi đi tiêm chủng vào tháng 7.

“Tiêm vaccine sẽ luôn có lợi hơn và tránh được nguy cơ mắc bệnh. Có rất ít bằng chứng cho thấy những ảnh hưởng lâu dài của việc tiêm vaccine cho trẻ em”, người cha cho biết.

Mỹ

Tại Mỹ, khoảng 40% trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Sau một tuần được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng vaccine cho trẻ vị thành niên, khoảng 600.000 trẻ trong độ tuổi 12-15 đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine Pfizer/BioNTech. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em tại Mỹ đã chững lại sau khi có báo cáo về các trường hợp mắc biến chứng hiếm gặp như viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine ở những người trẻ tuổi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tiếp tục khuyến cáo tất cả những người trên 12 tuổi nên được tiêm chủng.

“Khi tôi thấy một số bang và một số thống đốc nói rằng họ sẽ không khuyến khích tiêm vaccine cho trẻ em, tôi cảm thấy rất nản lòng, bởi tiêm chủng là cơ hội để bảo vệ các em và những người tiếp xúc với những đứa trẻ đó”, cựu quyền Giám đốc CDC Mỹ Richard Besser nói.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn