Giải trí

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản

Xuất phát từ sự phụ thuộc của người thân, thói tiêu xài hoang phí, các nghệ sĩ Thái Thiếu Phân, Ngô Mạnh Đạt, Trần Tiểu Xuân gặp phải khó khăn tài chính.

30/12/2020 14:27

Theo SCMP, trong giới giải trí Hong Kong, có những nghệ sĩ bước chân vào con đường nghệ thuật để trả nợ cho cha mẹ như Thái Thiếu Phân, Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong. Cũng không thiếu những ngôi sao có tài sản triệu USD nhưng vì tiêu xài hoang phí, kinh doanh thua lỗ mà trắng tay.

Ngô Mạnh Đạt tuổi U70 vẫn vất vả kinh tế

Bạn diễn "vàng" của vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì có một sự nghiệp rất thành công dù chỉ đóng vai phụ. Ngô Mạnh Đạt có tên trong các phim ăn khách thập niên 1970-1990 như Sở Lưu Hương truyền kỳ, Trường học uy long 2, Quan xẩm lốc cốc, Thiên nhược hữu tình, Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, Huyện quan 9 tuổi...

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản - Ảnh 1.

Ngô Mạnh Đạt nổi tiếng vì hợp tác với Châu Tinh Trì

Tuy nhiên, đến những năm 1980, Ngô Mạnh Đạt rơi vào tình trạng cờ bạc, rượu chè và hẹn hò các chân dài. Mỗi lần kết thúc phim, có bao nhiêu thù lao, Ngô Mạnh Đạt tiêu hết để thỏa ý vui chơi.

"Tôi từng vay tiền Châu Nhuận Phát nhưng không được. Nợ nần nhiều quá, tôi nghĩ hay là mình nên chết đi. Nhưng tôi lại nhát gan, không dám tự sát. Cứ như thế, tôi làm việc nhiều năm chỉ để trả nợ", Ngô Mạnh Đạt kể.

Nam diễn viên sau đó phải tuyên bố phá sản. Theo QQ, Ngô Mạnh Đạt vẫn còn vất vả về kinh tế ở tuổi U70. Ông phải chịu cảnh ở thuê để lo cho 5 người con, mua nhà trả góp cho vợ.

Chung Chấn Đào phá sản vì cô vợ tiêu hoang

Chung Chấn Đào sinh năm 1953. Ông ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Wynners năm 1973, nhóm nhạc được ví là The Beatles của Hong Kong. Ông là một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 1970-1980 bên cạnh những cái tên nổi tiếng thời bấy giờ như Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân…

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản - Ảnh 2.

Chung Chấn Đào là ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong

Năm 1978, nhóm Wynners tan rã và Chung Chấn Đào chuyển sang đóng phim. Ông tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Tiểu thành cố sự, Chào buổi sáng Đài Bắc, Đêm Thượng Hải, Tân Tinh võ môn, Kim ngọc mãn đường… 

Ông từng đoạt được giải Kim Mã và những đề cử tại các giải thưởng lớn khác. Sự nghiệp thành công, Chung Trấn Đào từng sở hữu khối tài sản 150 triệu HKD, là một trong những ca sĩ giàu có nhất Hong Kong.

Nam ca sĩ kết hôn với nữ diễn viên ít tiếng tăm Chương Tiểu Huệ vào năm 1988. Ông nổi tiếng vì quá chiều chuộng cô vợ ăn chơi. Chương Tiểu Huệ một tháng có thể chi ra đến hơn 50.000 USD chỉ để mua quần áo. Vì thói xa hoa của vợ, Chung Chấn Đào dù làm việc cật lực cũng không đủ trang trải.

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản - Ảnh 3.

Nam ca sĩ mất hết tài sản vì thói tiêu xài của vợ, Chương Tiểu Huệ

Thêm vào đó là sự sụp đổ của bất động sản Hong Kong khiến nam ca sĩ phải tuyên bố phá sản vào năm 1997. Sau đó, Chung Chấn Đào phát hiện Chương Tiểu Huệ ngoại tình với đại gia khác.

Thái Thiếu Phân phá sản vì mẹ ruột cờ bạc

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973, sống trong gia đình tan vỡ từ nhỏ. Với mẹ Thái Thiếu Phân, cô chỉ là món hàng có nhan sắc. Vì thế, bà thường xuyên động viên cô đi thi sắc đẹp. Năm 17 tuổi, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu TVB và giành được ngôi vị á hậu 2, từ đó bước chân vào giới giải trí.

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản - Ảnh 4.

Người mẹ mê cờ bạc từng mai mối để Thái Thiếu Phân làm "bồ nhí" của đại gia Lưu Loan Hùng

Thế nhưng, dù nữ diễn viên có đóng phim quần quật, thậm chí đóng cả phim 16+ và chụp những bộ hình mát mẻ trên tạp chí, thu nhập của Thái Thiếu Phân cũng không đủ để bù vào số nợ cờ bạc của mẹ cô.

Vì không chịu được những món nợ dai dẳng của mẹ mình, khoảng năm 2000, Thái Thiếu Phân họp báo tuyên bố chấm dứt quan hệ mẹ con. Trong buổi họp, nữ diễn viên tâm sự suốt nhiều năm, cô làm việc để trả nợ với số tiền lên đến 80 triệu USD Hong Kong.

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản - Ảnh 5.

Nữ diễn viên từ mặt mẹ sau khi phá sản

"Tôi không thể chống đỡ nữa rồi. Mong rằng mọi người có thể hiểu và hãy cho tôi một đường sống. Ba năm trước, tôi đã phải cầm cố hai căn nhà để trả nợ nhưng còn quá nhiều những món nợ khác phát sinh. Tôi thực sự rất sợ" - Thái Thiếu Phân tâm sự trong nước mắt.

Dương Thái Ni kinh doanh thua lỗ

Dương Thái Ni sinh năm 1974, là biểu tượng "ngọc nữ" một thời của giới giải trí Hoa ngữ. Dương Thái Ni sinh ra ở Đài Loan, phát triển sự nghiệp ở Hong Kong.

Cô đóng nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Lương Chúc (Thái Ni đóng Chúc Anh Đài), Đông tà tây độc (1994), Tân câu chuyện cảnh sát (2004), Thất kiếm (2005)...

Những ngôi sao Hong Kong từng phải tuyên bố phá sản - Ảnh 6.

Dương Thái Ni từng là con cưng giới truyền thông Hong Kong

Năm 1997, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao trên màn ảnh Hong Kong, Dương Thái Ni bỏ cuộc chơi nghệ thuật để theo doanh nhân Khưu Siêu Trí sang Singapore chung tay mở công ty riêng. Năm 2003, việc kinh doanh thua lỗ, bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt tích góp được của nữ diễn viên tan thành bọt nước.

Sau đó, cuộc tình đường dài cũng không thể về đến đích. Dương Thái Ni trở lại Hong Kong để hoạt động nghệ thuật nhưng tên tuổi của cô đã nguội lạnh.

Trần Tiểu Xuân kiệt quệ vì kinh doanh và chữa bệnh cho mẹ

Trần Tiểu Xuân sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh từng khuyên cha mẹ bán em trai mới ra đời vì số tiền 3.000 NDT (450 USD) để cấp cứu khi hoàn cảnh quá khó khăn. Đây là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời của nam diễn viên.

Sau khi bước chân vào giới giải trí, Trần Tiểu Xuân thành công với nhiều tác phẩm như Người trong giang hồ, Lộc đỉnh ký (1998), Nhu đạo long hổ bang, Hắc bạch sâm lâm... Bên cạnh đó, anh còn là ca sĩ được yêu thích.

Trần Tiểu Xuân nhiều năm khó khăn kinh tế

Tuy nhiên, Trần Tiểu Xuân từng đầu tư vào một quán bar nhưng thua lỗ. Năm 2005, mẹ nam diễn viên lâm bệnh nặng, anh phải bán biệt thự, dành hết số tiền tích lũy được để chữa bệnh ung thư cho mẹ. Lúc này, Trần Tiểu Xuân phải chuyển ra khu ngoại ô Hong Kong, gánh trên vai số nợ lớn.

Hiện tại, nam diễn viên hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Ứng Thể Nhi và hai con. Gia sản của nam diễn viên cũng tăng lên nhanh chóng.

Ý kiến của bạn