Tin tức

Những món ăn đón chào ngày Hà Nội mở lại hàng quán

(VOVTV) - Sáng 14/10, sau khi Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ, nhiều hộ kinh doanh tất bật dậy sớm chuẩn bị phục vụ khách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Người dân cũng hào hứng đi ăn món quen thuộc từ sáng sớm.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
14/10/2021 09:13
Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 1.

Sau khi nhận được sự cho phép của UBND thành phố Hà Nội, sáng 14/10, nhiều hàng ăn uống tại Hà Nội được mở cửa trở lại, các quy định phòng dịch được các chủ cửa hàng chấp hành nghiêm túc

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 2.

Các biện pháp phòng dịch như: dựng vách ngăn, nước sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, yêu cầu khách hành trước khi vào quán phải quét mã QR… được chủ cửa hàng thực hiện đúng quy định

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 3.

Các cửa hàng phở trên địa bàn Hà Nội tất bật từ sáng sớm chuẩn bị thực phẩm tươi ngon để chào đón thực khách

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 4.

Thực phẩm tươi ngon, đảm bảo vệ sinh được các quán ăn chuẩn bị để phục vụ khách

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 5.

Sáng nay (14/10) người dân đã đến các quán phở sau nhiều ngày không được thưởng thức món ngon này ngay tại quán do giãn cách bảo đảm an toàn phòng dịch

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 6.

Phở là món ăn đặc trưng của Hà Nội và cũng là thứ quà sáng dễ ăn, dễ thưởng thức. Những người đến với Hà Nội một khi đã thưởng thức thì không thể quên được hương vị đặc trưng

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 7.

Những bát phở nóng hổi ăn tại quán luôn tạo cảm giác ngon hơn hẳn

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 8.

“Cả tháng nay không được ăn phở. Hôm nào thèm quá đi mua về nhưng tôi không cảm thấy vị ngon của nó, chắc phở chỉ ngon khi ăn tại quán”, anh Nguyễn Hiếu (trú tại quận Hoàn Kiếm) vui vẻ nói

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 9.

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 10.

Bên cạnh phở bò đầy đủ kèm quẩy và trứng chần, những bát phở gà béo ngậy cũng được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 11.

Mẹ con chị Lan Anh cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Từ tối hôm qua, sau khi có thông báo hàng ăn được mở trở lại, chị Lan Anh đã hẹn con trai của mình đi ăn phở gà. “Vì nhà trường vẫn đang cho học online nên cháu nhà tôi thường hay ngủ nướng đến gần giờ vào lớp mới dậy. Nhưng hôm nay tôi đã gọi cháu từ 6h30 để đi ăn sáng. Cháu hào hứng vì lâu rồi không được ăn phở tại quán”, chị Lan Anh nói

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 12.

Cùng với phở, bánh cuốn cũng là thức ăn sáng được người dân Thủ đô ưu tiên lựa chọn, nhất là khi tiết trời đã se lạnh

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 13.

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 14.

Bà Trần Thanh Vân (chủ quán bánh cuốn trên phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm) tất bật đổ bánh cho khách, chia sẻ: “Khách vui vẻ tới ăn, làm tôi cũng háo hức theo. Quán ăn có không khí hẳn lên, đỡ buồn chán như những ngày bán mang về”

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 15.

Bát bún ốc nhồi, bún riêu cua...

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 16.

... hay bún bò Huế cũng là sự lựa chọn tuyệt vời khi các quán ăn của Hà Nội đã được phục vụ tại chỗ

Những món ăn đón chào ngày Hà Nội mở lại hàng quán - Ảnh 17.

Sau khi UBND thành phố điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, hàng quán phục vụ tại chỗ, các tuyến phố trở nên nhộn nhịp, đông đúc

Những món ăn đón chào ngày Hà Nội mở lại hàng quán - Ảnh 18.

Người dân Thủ đô hào hứng đi ăn món quen thuộc, ngồi nhâm nhi cốc cà phê tận hưởng gió lạnh đầu mùa

Hà Nội: Những món ăn đón chào ngày mở lại hàng quán - Ảnh 17.

Trước đó, vào chiều 13/10, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện 21 điều chỉnh một số hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới. Trong đó, từ 6h ngày 14/10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn