Tin tức

Những loại pháo người dân được phép sử dụng

(VOVTV) - Nghị định 137/2020/ NĐ-CP vừa được ban hành về quản lý và sử dụng pháo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong đó có quy định cho phép người dân được sử dụng pháo hoa trong dịp Tết, ngày cưới, sinh nhật...

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
14/01/2021 10:20

Cụ thể, từ ngày 11/1/2021 người dân được phép đốt pháo hoa không phát ra tiếng nổ vào các dịp sinh nhật, lễ Tết, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa không phát ra tiếng nổ bao gồm pháo điện tử, kim tuyến... Còn các loại pháo gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian người dân không được sử dụng.

Những loại pháo người dân được phép sử dụng - Ảnh 1.

Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ từ 11/1/2021. Ảnh: Internet

Người dân và các tổ chức doanh nghiệp cần phân biệt rõ pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh nhầm lẫn. Ngoài gây ra tiếng nổ lớn, pháo hoa có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m được gọi là pháo hoa nổ tầm thấp và quả pháo có đường kính trên 90mm hoặc tầm bắn trên 120m là pháo hoa nổ tầm cao.

Người dân sử dụng pháo hoa chỉ được phép mua tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất và phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ các hành vi, năng lực dân sự.

Trường hợp mua bán, sử dụng trái phép pháo hoa nổ sẽ bị phạt từ 1 đến 4 triệu đồng.

Ý kiến của bạn