Giải trí

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood

Liên tục góp mặt trong những bom tấn được đánh giá cao ở cả khía cạnh thương mại và phê bình, Timothée Chalamet đang ngày càng chứng tỏ mình không chỉ là “chàng thơ” màn ảnh mà còn là ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất Hollywood ở thời điểm hiện tại.

01/12/2021 09:07

Sau bước ngoặt mang tên "Call Me By Your Name", tên tuổi của nam diễn viên trẻ Timothée Chalamet lên như diều gặp gió, anh trở thành một trong những cái tên được săn đón bậc nhất của Hollywood. Liên tục góp mặt trong những bom tấn được đánh giá cao ở cả khía cạnh thương mại và phê bình, Timothée Chalamet đang ngày càng chứng tỏ mình không chỉ là “chàng thơ” màn ảnh mà còn là ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất Hollywood ở thời điểm hiện tại. Với tuổi đời còn rất trẻ, Timothée Chalamet thường được “chọn mặt gửi vàng” cho những vai diễn thiếu niên, nhưng những cậu “thiếu niên” của Timothée Chalamet lại mang đến những sắc thái, những câu chuyện vô cùng khác biệt, với sức nặng và tầm ảnh hưởng đáng kể trên màn ảnh rộng.

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood - Ảnh 1.

Timothée Chalamet là một trong những cái tên được săn đón bậc nhất của Hollywood

Gương mặt trẻ triển vọng và những thất bại đầu đời

Timothée Chalamet bén duyên với nghiệp diễn từ năm 2009 với những vai nhỏ trong các series truyền hình như "Law & Order" hay "Loving Leah". Năm 2011, ở tuổi 16, Chalamet xuất hiện trong vở kịch "The Talls", nơi anh bắt đầu nhận được những sự chú ý đầu tiên với cương vị một diễn viên. Tiếp tục tham gia một vài phim truyền hình khác, cho đến năm 2014, Chalamet mới có bộ phim ra mắt ở lĩnh vực điện ảnh với vai diễn nhỏ trong "Men, Women and Children". Không lâu sau đó, anh góp mặt trong bom tấn "Interstellar" của đạo diễn Christopher Nolan, nơi tài năng của Timothée Chalamet lọt vào mắt xanh của một trong những đạo diễn vĩ đại bậc nhất thế kỷ 21.

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood - Ảnh 2.

Timothée Chalamet trong "Interstellar"

Những tưởng vai diễn trong "Interstellar" sẽ là bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp của Chalamet, nhưng sau đó anh lại liên tục thất bại trong khâu thử vai cho những bộ phim nổi tiếng, mà trong đó phải kể đến "The Neon Demon", "The Theory of Everything" hay "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" và cả "Captain America: Civil War", vai diễn sau này được giao cho Tom Holland và làm nên tên tuổi của anh chàng.

Vụt sáng thành sao với "Call Me By Your Name"

Sinh ra với gương mặt và tài năng của một ngôi sao màn bạc, những thất bại đầu đời chỉ khiến Timothée Chalamet đi chậm lại một chút chứ không thể ngăn anh bước tới hào quang danh vọng. Năm 2017, Timothée Chalamet xuất hiện trong "Call Me By Your Name", bộ phim đã tạo nên một cú nổ thực sự trên toàn thế giới, và đến nay vẫn được nhắc tới như một “tác phẩm lãng mạn xuất sắc bậc nhất thập kỷ 10s”. Chalamet hóa thân vào vai cậu thiếu niên Elio Perlman đem lòng yêu Oliver (Armie Hammer), một sinh viên đại học đến sống cùng gia đình cậu tại Ý vào những năm 1980. Ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, "Call Me By Your Name" nhận được vô vàn lời khen từ giới phê bình.

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood - Ảnh 3.

Timothée Chalamet trong "Call Me By Your Name"

Đặc biệt, phần thể hiện xuất sắc của Chalamet trong vai Elio chính là điểm nhấn không thể bỏ qua, đến độ các ký giả từ những trang báo hàng đầu như Empire hay The Hollywood Reporter còn dành cho anh những lời khen có cánh như “Chỉ riêng Chalamet đã khiến bộ phim trở nên đáng xem”, rằng cả năm đó không có bất cứ phần thể hiện nào “sống động về cả tình cảm, thể chất và trí tuệ” đến như vậy. Một bước thành sao, chàng diễn viên trẻ 22 tuổi nhận được đề cử ở hàng loạt lễ trao giải danh giá như Critics’ Choice, Quả Cầu Vàng, BAFTA và cả Oscar danh giá, tất cả đều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Timothée Chalamet là người trẻ thứ ba trong lịch sử từng được đề cử giải thưởng quan trọng này tại Oscar, và là người trẻ nhất từ năm 1939 cho đến hiện tại làm được điều đó. Không chỉ được ghi nhận bởi giới phê bình, Chalamet còn trở thành biểu tượng “chàng thơ” trong lòng khán giả đại chúng, thu về lượng fan hâm mộ ấn tượng trên toàn thế giới, trở thành sao trẻ hiếm hoi thành công chinh phục cả giới chuyên môn và đại chúng như vậy.

Không ngừng thay đổi hình tượng và chạm tới thành công mới

Sau "Call Me By Your Name", Timothée Chalamet tiếp tục trở lại với những vai diễn thiếu niên nổi bật, trong đó có "Hot Summer Nights" - bộ phim ra mắt tại South by Southwest và "Lady Bird" - phim đầu tay của Greta Gerwig trong vai trò đạo diễn độc lập. Trong cả hai vai diễn, Timothée Chalamet đều mang tới những khía cạnh mới mẻ trong hình tượng và diễn xuất, đặc biệt vai diễn cậu thiếu niên nổi loạn trong "Hot Summer Nights" tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm của Chalamet trong mắt các nhà phê bình.

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood - Ảnh 4.

Timothée Chalamet trở thành “chàng thơ kiểu mẫu trong mơ của mọi cô gái” ở "Little Women"

Chỉ riêng trong năm 2019, khán giả ba lần được gặp gỡ Timothée Chalamet trong "A Rainy Day in New York", "The King" của Netflix và "Little Women", mỗi lần lại là một hình tượng hoàn toàn khác biệt. Trong tác phẩm hợp tác cùng “bậc thầy phim lãng mạn” Woody Allen, Chalamet mang đến một nam chính “phản anh hùng” đậm chất Allen với nhiều xung đột, trong khi thể hiện sự phức tạp và trưởng thành trông thấy với vai Vua Henry V của The King và cuối cùng là “chàng thơ kiểu mẫu trong mơ của mọi cô gái” ở "Little Women".

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood - Ảnh 5.

"The French Dispatch" nhận được những tín hiệu tích cực từ giới phê bình

Liên tục làm mới mình với những vai diễn khác biệt nhưng không quên chiều lòng khán giả bằng những gì từng khiến họ yêu mến anh, Timothée Chalamet liên tục nhận được sự ghi nhận mà anh xứng đáng, và luôn đóng góp một phần quan trọng vào thành công của bất cứ tác phẩm nào anh tham gia. Thậm chí với "A Rainy Day in New York", bộ phim vừa không được đánh giá quá cao về mặt chuyên môn, vừa bị ảnh hưởng bởi phong trào #MeToo tố cáo đạo diễn Woody Allen, thì Timothée Chalamet chính là “lý do duy nhất tạo nên những giây phút đáng xem của phim”.

Năm 2021, Timothée Chalamet đánh dấu sự trở lại của mình sau gần 2 năm vắng bóng với loạt ba phim điện ảnh ấn tượng, tất cả đều tập trung ra mắt vào quý 4 khi phòng vé thế giới từng bước trở lại trạng thái “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19. Đến với Liên hoan phim Cannes 2021, Timothée Chalamet quảng bá cho tác phẩm mới "The French Dispatch" của đạo diễn Wes Anderson - người đã tạo nên "The Grand Budapest Hotel" đình đám năm nào. Với buổi ra mắt tại đây, "The French Dispatch" nhận được những tín hiệu tích cực từ giới phê bình với điểm số 84% trên trang đánh giá Rotten Tomatoes.

Những bước tiến dài của 'chàng thơ' Timothée Chalamet tại Hollywood - Ảnh 6.

Tác phẩm đáng chú ý nhất của Chalamet trong năm 2021 là "Dune"

Tác phẩm đáng chú ý nhất của Chalamet trong năm 2021 chắc chắn phải là "Dune", bom tấn khoa học viễn tưởng của đạo diễn thiên tài Denis Villeneuve, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên được coi là “tượng đài” của thể loại này. Trở thành nhân vật trung tâm trong một bộ phim quy tụ dàn sao khủng như Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Stellan Skarsgard và Zendaya, Timothée Chalamet sẽ mang đến màn lột xác bất ngờ nhất từ trước đến nay khi hóa thân vào vai Paul Atreides, người thừa kế duy nhất của gia tộc Atreides và gánh vác trên vai vận mệnh vĩ đại. 

Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim Venice, "Dune" nhận được đánh giá tích cực đến từ các nhà phê bình với số điểm 89% trên Rotten Tomatoes cũng như vượt mốc doanh thu 100 triệu USD chỉ sau 3 tuần công chiếu tại một số thị trường quốc tế, hứa hẹn sẽ thiết lập kỷ lục doanh thu thời đại dịch khi ra mắt tại những thị trường quan trọng như Bắc Mỹ, Trung Quốc, Canada hay Nhật Bản.

Cuối năm 2021, bộ phim mới "Don’t Look Up" với sự kết hợp giữa tài tử Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence và Timothée Chalamet cũng sẽ khởi chiếu tại một số rạp giới hạn và ra mắt toàn cầu thông qua nền tảng Netflix. Bộ phim mới "Bones & All" của anh cũng đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, trong khi Chalamet đang bận rộn ghi hình cho "Wonka" - tác phẩm mới của đạo diễn Paul King, phần phim riêng về nhân vật biểu tượng Willy Wonka của Charlie and the Chocolate Factory. Năm năm sau khi vụt sáng thành sao thông qua "Call Me By Your Name", Timothée Chalamet đã đi được một chặng đường rất dài, từng bước chứng tỏ vì sao anh được coi là “nam diễn viên đại diện trong thế hệ của mình”.

Ý kiến của bạn