Tin tức

Nhu cầu tiêm vaccine AstraZeneca của người trẻ tuổi tại Australia tăng mạnh

(VOVTV) - Trong tháng vừa qua, số người tiêm vaccine AstraZeneca tại Australia tiếp tục tăng mạnh. Một động thái tích cực cho thấy một bộ phận không nhỏ những người trẻ tuổi đã từ bỏ tâm lý lựa chọn và chuyển sang sử dụng bất cứ loại vaccine nào sẵn có.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Australia
10/08/2021 09:13

Australia đang trải qua một đợt bùng phát dịch Covid-19 biến thể Delta tại 3 bang có dân số lớn nhất cả nước, trong khi đó chương trình tiêm chủng trên toàn quốc hiện chỉ cung cấp vaccine Pfizer cho những người đủ 40 tuổi trở lên.

Thực tế này đã thúc đẩy những người dưới 40 tuổi chuyển sang đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca với mong muốn tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Theo số liệu của cơ quan y tế Australia, trong tháng 4 chỉ có hơn 41.300 liều vaccine AstraZeneca được sử dụng cho những người dưới 40 tuổi. Đến tháng 6, hơn 78.400 người được tiêm vaccine AstraZeneca. Và trong tháng 7, thời điểm số ca mắc biến thể Delta bắt đầu tăng cao và dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều bang, thì đã có gần 115.000 liều vaccine AstraZeneca được cung cấp cho các đối tượng trong nhóm tuổi này.

Nhu cầu vaccine AstraZeneca của người dân dưới 40 tuổi tại Australia tăng mạnh. Ảnh Conversation.jpg

Nhu cầu vaccine AstraZeneca của người dân dưới 40 tuổi tại Australia tăng mạnh. Ảnh: Conversation

Nhiều người trẻ tuổi lựa chọn tiêm vaccine AstraZeneca chia sẻ rằng họ không thể chờ đến lượt để được tiêm vaccine Pfizer trong khi dịch bệnh vẫn lây lan hàng ngày và họ không thể sống trong tâm lý bất an. Nhưng theo họ, điều quan trọng hơn vẫn là cần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Australia hiện sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi và vaccine Pfizer cho nhóm dân số dưới 60 tuổi, tuy nhiên nhóm dân số trẻ được khuyến khích tiêm vaccine AstraZeneca sau khi tư vấn với bác sĩ và nguồn cung loại vaccine này hiện khá dồi dào do Australia đang có bản quyền sản xuất 50 triệu liều ở trong nước.

Vaccine AstraZeneca được giới chuyên gia y tế xác nhận, tuy rất ít khả năng nhưng có thể gây ra mắc hội chứng đông máu giảm tiểu cầu. Trong khi đó vaccine Pfizer lại không ghi nhận tác dụng phụ này. Tuy vậy trong một số ít trường hợp tiêm vaccine Pfizer lại gặp phải tác dụng phụ là viêm cơ tim.

Bên cạnh nguồn cung vaccine đang trở nên dồi dào và ổn định hơn thì việc số người dân dưới 40 tuổi được tiêm vaccine AstraZeneca tăng 46% trong tháng qua là tín hiệu rất tích cực, góp phần đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine và đẩy lùi đại dịch tại Australia.

Tính đến hết tuần vừa qua, hơn 13,7 triệu mũi vaccine Covid-19 đã được tiêm tại Australia, trong đó gần 44,2% dân số trên 16 tuổi đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và gần 23% đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn