Tin tức

Nhộn nhịp bỏ khẩu trang chụp ảnh 'sống ảo' trong Công viên thực vật cảnh

(VOVTV) - Bất chấp quy định của UBND TP Hà Nội về việc không tụ tập đông người và cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K để phòng chống dịch, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô đến Công viên thực vật cảnh Việt Nam, bỏ khẩu trang để chụp ảnh "sống ảo" và tham quan, ngắm cảnh.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
04/07/2021 17:12

Theo ghi nhận của phóng viên VOVTV, sáng 4/7, tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam nằm ở ngõ 168 Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), rất đông người, chủ yếu là người trẻ đi chụp ảnh "sống ảo". Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều người tỏ ra lơ là, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 như không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách...

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 1.

Ghi nhận vào sáng 4/7, trên đoạn đường hẹp này rất đông người chen chúc xếp hàng đứng chờ đến lượt chụp ảnh. Đa phần không đảm bảo tuân thủ 5K như không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách…

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 2.

Mải mê để có được những bức ảnh đẹp

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 5.

Rất chú ý đến phục trang, nhưng không ít người lại... "quên" khẩu trang

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 6.

Một số người, như Lan Anh (trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, chọn những góc thoáng đãng, ít người qua lại thì có thể an tâm

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 7.

Chị Mỹ Lệ (38 tuổi) chia sẻ: “Các khu vui chơi giải trí chưa được mở cửa trở lại, bắt con trẻ suốt ngày ở trong nhà cũng tội. Cuối tuần nên gia đình sắp xếp đưa cháu đi chơi, tôi cũng không nghĩ là mọi người tới đây đông như thế. Thôi thì chụp vài cái ảnh, dù gì cũng đã mất công đến.”

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu của PV, Công viên thực vật cảnh Việt Nam thuộc sở hữu tư nhân, nằm trên khu đất rộng gần 60ha. Các loài cây, hoa ở đây khá đa dạng nên thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến tham quan, chụp ảnh.

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 9.

“Vào dịp cuối tháng 6 hàng năm, nhiều loại hoa bắt đầu nở rộ nên du khách đến chụp ảnh khá đông, bình quân mỗi ngày công viên đón khoảng 150 - 200 lượt khách với giá vé 50.000 đồng/ người. Cuối tuần như hôm nay (4/7) số khách có thể tăng gấp đôi. Chúng tôi cũng nhắc nhở khách đeo khẩu trang, nhưng họ vào chụp ảnh mà bắt đeo khẩu trang cũng khó”, ông Nguyễn Văn Giang - nhân viên tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam cho biết.

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 10.

Ngay cổng công viên có đặt thông báo quy định về phòng, chống Covid-19, tuy nhiên, không phải ai cũng tuân thủ

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 11.

Khi đi qua cổng, hầu hết đều tuân thủ đeo khẩu trang

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 13.

Tuy nhiên, vào đến bên trong, tâm lý chủ quan xuất hiện...

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 15.

Các bạn trẻ tổ chức dã ngoại và ăn uống

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 17.

Sẽ không thành vấn đề nếu như ở địa điểm vắng và giãn cách

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 18.

Tuy nhiên, phần lớn các điểm hoa đẹp lại có nhiều người cùng đứng đợi

Người dân Thủ đô không đeo khẩu trang, tụ tập 'sống ảo' tại Công viên thực vật cảnh Việt Nam - Ảnh 19.

Ai cũng hiểu nhu cầu được ra ngoài hít thở không khí trời, tiếp xúc với thiên nhiên, thư giãn, vận động để tăng cường sức khỏe, chụp ảnh 'sống ảo' để có thêm niềm vui... nhưng việc không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng rất có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực chống dịch chung của thành phố, nhất là khi dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay

Tối 2/7, UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lơ là, chưa thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch. Một trong các nội dung yêu cầu chấn chỉnh là tình trạng người dân tập trung đông người, chưa thực hiện nghiêm thông điệp 5K. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tiếp tục tuyên truyền, có biện pháp phù hợp, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng.

[Xem thêm: Hà Nội chấn chỉnh tình trạng tập trung đông người, chưa thực hiện nghiêm quy định phòng dịch]

Ý kiến của bạn