Tin tức

Nhóm nữ sinh đánh nhau do "thách đấu" trên Facebook

(VOVTV) - Mới đây, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng xôn xao với hình ảnh 2 nhóm nữ sinh ở Quảng Bình đánh nhau bằng mũ bảo hiểm do "thách đấu" trên Facebook.

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
15/12/2020 21:08

Ngày 15/12, một clip đánh nhau của 2 nhóm nữ sinh được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Được biết, trong đoạn clip có 1 nhóm nữ sinh của trường THCS và THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tham gia đánh nhau với nhóm nữ sinh của Trường THPT huyện Minh Hóa.

Nhóm nữ sinh đánh nhau do "thách đấu" trên Facebook  - Ảnh 1.

Nhóm nữ sinh đánh nhau bằng mũ bảo hiểm. Ảnh: trích từ clip

Nhóm nữ sinh có khoảng 4-5 em đang học lớp 10. Nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Ngày 11/12, nhóm nữ sinh của 2 trường đã hẹn nhau tại 1 địa điểm ở xã Hồng Hóa để "nói chuyện".

Lời qua tiếng lại được một lúc, 2 nhóm nữ sinh đã dùng tay, chân và mũ bảo hiểm lao vào nhau, bất chấp sự can ngăn và chứng kiến của mọi người xung quanh.

Trước sự việc trên, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo ngại khi cho con em mình sử dụng mạng xã hội quá sớm. Ở độ tuổi vị thành niên, các em còn chưa ý thức được nhiều về hành động của mình nên rất dễ xảy ra xô xát, đánh lộn. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã vô cùng lo lắng để lại nhiều bình luận:

- Giới trẻ bây giờ manh động quá, không nên cho sử dụng mạng xã hội sớm, hư ngay.

- Nhìn đánh nhau mà thấy xót xa.

- Đấy, chung quy cũng từ mạng xã hội mà ra.

Ý kiến của bạn