Tin tức

Nhóm nghị sỹ Mỹ giới thiệu dự luật cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc

(VOVTV) - Một nhóm nghị sỹ Mỹ ngày 13/12 đã giới thiệu dự luật cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc ở Mỹ.

Tác giả PV / VOV Washington
14/12/2022 09:21

Dự luật được soạn thảo bởi Thượng nghị sỹ Marco Rubio và hai Hạ nghị sỹ Mike Gallagher và Raja Krishnamoorthi. Dự luật nhằm bảo vệ người dân Mỹ bằng cách chặn và cấm mọi giao dịch từ bất kỳ công ty truyền thông xã hội nào ở Trung Quốc, Nga hoặc các nước đáng quan ngại hoặc bị ảnh hưởng bởi các nước này.

Nhóm nghị sỹ Mỹ giới thiệu dự luật cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo dự luật này, Tổng thống Mỹ có thể áp trừng phạt đối với TikTok và các công ty truyền thông xã hội khác nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại của các công ty này ở Mỹ.

Tại một phiên điều trần tháng trước, Giám đốc FBI, ông Chris Wray đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động của TikTok đối với an ninh quốc gia Mỹ khi cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể thông qua ứng dụng này để gây ảnh hưởng tới người dùng hoặc kiểm soát các thiết bị của họ.

Nhiều bang ở Mỹ đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị và mạng lưới máy tính chính phủ do lo ngại về an ninh quốc gia.

Ý kiến của bạn