Tin tức

Nhói lòng hơn 4.100 câu chuyện về học sinh bị xâm hại tình dục

Chiến dịch thử nghiệm trang web để học sinh các trường học thổ lộ câu chuyện bị xâm hại tình dục của mình nhận được hơn 4.100 bài viết, hầu hết là chia sẻ của những học sinh nữ.

17/03/2021 11:12

Mới đây, hai trường học, Đại học Eton (Anh) và trường công lập Latymer Upper (Anh) đã thực hiện chiến dịch Everyone's Invited, một trang web - nơi để học sinh chia sẻ câu chuyện về vấn đề bị xâm hại tình dục của chính mình hoặc đưa ra suy nghĩ và ý kiến về thực trạng này. Sau một thời gian, trang web đã nhận được sự quan tâm đông đảo của học sinh đang theo học tại các trường này, với hơn 4.100 bài viết được gửi về.

4.100 bài viết trên là lời bộc bạch của những bé gái từ 9 tuổi trở lên, trong số đó cũng có nhiều bài được viết bởi các học sinh nam. Các em học sinh đã chia sẻ câu chuyện của chính mình về vấn đề bị xâm hại tình dục mà thủ phạm cũng chính là những học sinh đã hoặc đang theo học tại các trường trên.

Ngoài Eton, St Paul's và Latymer Upper là hai trường tư thục, nơi xảy ra những vấn đề xâm hại tình dục, trang web cũng nhận được nhiều phản hồi từ các học sinh nam đến từ các trường công lập khác trên địa bàn. Toàn bộ bài viết sẽ được đăng giấu tên thông qua kênh Instagram của trang web.

Nhìn chung, vấn đề xâm hại tình dục mà những học sinh từng gặp phải đã chia sẻ liên quan đến trải nghiệm bị đánh thuốc mê, bị hãm hiếp tại các bữa tiệc, hoặc là nạn nhân của vấn nạn lan truyền hình ảnh khiêu dâm thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Nhói lòng hơn 4.100 câu chuyện bị xâm hại tình dục của học sinh - Ảnh 1.

Soma Sara, nhà sáng lập trang web Everyone's Ivited. Ảnh: BBC

Từ chiến dịch Everyone's Invited lần này, nhà sáng lập Soma Sara (Anh) cho biết, từ những lời chia sẻ của các em học sinh, chúng ta có thể thấy vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đã và đang tồn tại song song với sự phát triển của trẻ em ở quy mô lớn.

"Nếu chúng ta chỉ tập trung giải quyết vấn đề của những cá nhân cụ thể, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em có thể sẽ vẫn còn tồn tại vì nó hiện đang xảy ra phổ biến và ngày càng gây ra nhiều nguy hiểm đến sự phát triển của trẻ nhỏ", Soma Sara cho biết.

Trong số 4.100 bài viết, có ít nhất 35 bài chia sẻ đã từng bị cưỡng hiếp và có nhắc đến tên của các trường trung học hoặc đại học, nơi xảy ra những vụ xâm hại tình dục mà đến bây giờ học sinh mới có cơ hội được chia sẻ thông qua chiến dịch lần này.

Đa số, khi gặp vấn đề liên quan đến xâm hại tình dục, những nạn nhân "ở độ tuổi học sinh" thường cảm thấy xấu hỏ và quan ngại định kiến từ bạn bè hoặc những người xung quanh nên đã không chia sẻ hoặc kể cho bố mẹ. Một bài viết chia sẻ: "Em chưa từng đến gặp cơ quan có thẩm quyền để nhờ giúp đỡ vì em không tin điều này có thể giúp em lấy lại công bằng".

Từ thực trạng trên, các trường học đã dần chú ý hơn và đưa ra nhiều chính sách nhằm giúp hỗ trợ học sinh, sinh viên chống lại vấn đề xâm hại tình dục. Đặc biệt, thử nghiệm với trang web nơi học sinh có thể chia sẻ câu chuyện của mình ở chế độ ẩn danh là một trong những ý tưởng giúp hỗ trợ kịp thời những vấn đề mà học sinh gặp phải.

Phát ngôn viên của nhóm các trường đại học tại Vương quốc Anh (Universities UK) cho biết: "Các trường học cần liên kết với nhau và cam kết trở thành nơi an toàn đối với học sinh và sinh viên, đặc biệt bảo vệ các em khỏi vấn đề xâm hại tình dục".

Ngoài ra, phát ngôn viên của Đại học Eton, một trong những trường thực hiện thử nghiệm trang web Everyone's Invited cũng cho biết, trường sẽ xem xét các bài viết của học sinh và sẽ tiến hành báo cáo với các cơ quan thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Ý kiến của bạn