Thể thao

Nhờ Messi, PSG ‘gây bão’ trên thị trường tiền kỹ thuật số

(VOVTV) - Việc PSG ký hợp đồng với siêu sao Lionel Messi không chỉ nâng tầm đội bóng thủ đô Paris mà còn gây ảnh hưởng lớn đến đồng tiền điện tử của đội bóng này.

Tác giả Nam Anh / VOVTV
13/08/2021 09:42

Messi đã ký hợp đồng 2 năm với PSG, trong đó có điều khoản tự gia hạn 1 năm, nhận mức lương 35 triệu euro/mùa sau khi chia tay Barcelona.

Xuất phát từ một tin tức độc quyền của Reuters, PSG xác nhận một lượng lớn đồng tiền kỹ thuật số hay còn được gọi là đồng token PSG đã nằm trong "gói chào mừng" mà đội bóng muốn dành tặng Messi. Được biết giá trị số đồng token PSG mà Messi nhận được vào khoảng 25-30 triệu euro.

PSG không tiết lộ cụ thể số token Messi nhận được mà chỉ tiết lộ rằng đó là một "số lượng lớn".

Fan token là một loại tiền điện tử cho phép chủ sở hữu bỏ phiếu cho hầu hết các quyết định nhỏ liên quan đến câu lạc bộ của họ.

Nhờ Messi, PSG ‘gây bão’ trên thị trường tiền kỹ thuật số - Ảnh 1.

Áo đấu Messi ‘cháy hàng’ sau 30 phút mở bán. Ảnh: Reuters

Các đội bóng lớn tung ra token trong năm nay có nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh Manchester City, Atletico Madrid của Tây Ban Nha và AC Milan của Italia. Trong khi đó câu lạc bộ cũ của Messi là Barcelona đã ra mắt đồng tiền này vào năm ngoái.

Giống như bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác, mã thông báo của người hâm mộ có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch. Chúng cũng có điểm chung với các loại tiền điện tử khác là xu hướng biến động giá dữ dội, khiến một số cơ quan quản lý đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có những doanh nhân và các ngôi sao giải trí có góc nhìn khác về tài sản kỹ thuật số, như ông chủ của công ty Tesla Elon Musk, CEO của Twitter Jack Dorsey, rapper Jay-Z… công khai ủng hộ bitcoin.

PSG cho biết đã có một lượng lớn giao dịch của người hâm mộ, được cung cấp bởi Socios.com, sau khi có báo cáo về việc Messi chuyển đến câu lạc bộ. Khối lượng giao dịch đã vượt quá 1,2 tỷ đô la trong những ngày trước khi vụ chuyển nhượng này diễn ra.

Được biết, Socios là nền tảng fintech và blockchain hàng đầu trong ngành thể thao, sở hữu ứng dụng cho phép người hâm mộ bình chọn và nhận thưởng dưới dạng các tài sản kỹ thuật số có tên gọi là fan token.

"Chúng tôi đã có thể tương tác với khán giả toàn cầu mới, tạo ra một nguồn doanh thu kỹ thuật số đáng kể", Marc Armstrong - Giám đốc đối tác của PSG chia sẻ.

Alexandre Dreyfus, Giám đốc điều hành của Socios.com, nơi cung cấp nền tảng cho một số đồng token của các đội bóng cho biết PSG đang hưởng lợi từ đồng tiền số của mình và các đội bóng khác nên làm theo.

"Tôi tin rằng đây có thể là sự khởi đầu của một xu hướng mới đối với các token của người hâm mộ và Socios.com ngày càng đóng một vai trò nổi bật trong thể thao ở cấp độ cao nhất", Dreyfus nói.

Đồng tiền điện tử của PSG có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 52 triệu đô la, đã tăng hơn 130% chỉ trong 5 ngày trong bối cảnh đồn đoán về việc Messi sẽ gia nhập đội bóng, với mức tăng trưởng cao nhất mọi thời đại là hơn 60 đô la/đồng.

Ý kiến của bạn