Thể thao

Nhìn lại V.League sau 2 vòng đầu: BXH có phản ánh đúng thực tế?

V.League 2021 đã trải qua 2 vòng đấu cùng 2 trận đấu sớm của vòng 3. Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng đang đứng ở ngôi đầu, trong lúc Hà Nội FC đang nằm chót bảng. Tuy nhiên, BXH có phản ánh đúng cục diện của giải đấu?

11/03/2021 17:33

11 năm gần đây, Hà Nội FC luôn được đánh giá là ứng viên vô địch của V.League. Nói không ngoa, bởi từ mùa giải 2010 đến nay họ không vô địch thì luôn nằm trong Top 3 của giải đấu. Thế nên, sau 2 vòng đấu đầu tiên chưa giành được điểm nào, đội bóng Thủ đô đã rơi xuống đáy BXH và điều ấy đang tạo thành một cú sốc tại V.League.

bxh-1.jpg

Thời gian qua, khi giải đấu tạm hoãn vì dịch Covid-19, đã có rất nhiều bài viết phân tích về nguyên nhân thất bại của Hà Nội FC. Nào là họ gặp một số chấn thương, các ngoại binh vẫn chưa bắt nhịp được với đồng đội, thời gian chuẩn bị quá ngắn… Nói chung là nhiều lý do để biện giải cho nguyên nhân thất bại của thấy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Trong khi đó, đội bóng Hải Phòng lại gây bất ngờ khi chễm chệ trên bảng tổng sắp với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đấu. Nói bất ngờ, vì một đội bóng không được đánh giá cao như Hải Phòng đã thắng Viettel 1-0 ngay tại sân Hàng Đẫy và sau đó về sân nhà Lạch Tray tiếp tục đè bẹp Nam Định 3-2, dẫu thực tế lối chơi của đội bóng đất Cảng chẳng hoa mỹ, cũng không mang sắc màu của một ứng viên hàng đầu ở cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, sự thực dụng và tính đoàn kết đã giúp thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn có một sự khởi đầu rất ổn, và điều đó đang là lợi thế tinh thần rất lớn cho cho họ trong cuộc tiếp đón Hà Nội trên sân nhà sắp tới.

Nhìn lại V.League sau 2 vòng đầu: BXH có phản ánh đúng thực tế? - Ảnh 2.

Viettel (phải) đang rất khát chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: Minh Tuấn

Chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa 2 đội bóng Hà Nội và Hải Phòng trên bảng sắp hạng, nên giới chuyên môn đang dự đoán đây sẽ là cuộc chiến mang tính sống còn của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray ở vòng 3 tới. Nói thế, bởi mục tiêu của Hà Nội FC ở trận đấu này là phải giành trọn 3 điểm để qua đó sẽ quay lại ở cuộc đua vô địch, nhưng nếu họ tiếp tục thất thế trong cuộc đối đầu này, Hà Nội FC sẽ nguy to!

Trong khi đó, Hải Phòng cũng đang muốn có điểm, thậm chí là 3 điểm trên sân nhà để tìm lợi thế tâm lý và cả cơ hội lọt vào Top 6 sau giai đoạn lượt đi, qua đó sẽ an tâm ở mục tiêu trụ hạng. Thế nhưng, nói về vấn đề ấy bây giờ e hơi sớm khi giải đấu chỉ mới chuẩn bị khép lại ở vòng 3 và Hải Phòng thực tế vẫn còn nhiều việc phải làm.

Nhìn vào BXH, có thể thấy các đội B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng vẫn đang giữ được phong độ sau 2 vòng đấu đầu tiên khi cũng giành trọn 6 điểm, cũng như đang chia nhau vị trí thứ nhì và ba tổng sắp. Trong lúc SLNA và Viettel đang nằm ở nhóm đáy bảng khi chỉ mới vỏn vẹn 1 điểm, riêng HL Hà Tĩnh còn chưa có được điểm nào. Cũng chính vì chưa có điểm, nên chuyến làm khách của thầy trò HLV Minh Đức của HL Hà Tĩnh đến sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng sẽ rất quyết liệt và cả khó lường. Riêng nhà ĐKVĐ Viettel cũng sẽ cực kỳ vất vả khi tiếp đón cựu vương B.Bình Dương. Đấy cũng là những cuộc cạnh tranh để giành lấy lợi thế của chính mình trên bảng tổng sắp trong thời gian tới.

Với giới chuyên môn, BXH sau 2 vòng đấu hiện vẫn chưa phản ảnh đúng thực tế của các đội bóng, bởi cuộc chơi vẫn chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, nếu các ứng viên vô địch không thể quay lại đường đua sau vòng đấu thứ 3, khả năng họ sẽ gặp bất lợi lớn.

Hà Nội FC, không thắng là nguy

Hà Nội FC đã có sự khởi đầu khá tệ khi để thua 2 trận mở màn tại V.League 2021 trước Nam Định (0-3, sân khách) và Bình Dương (1-2, sân nhà). Hiện đội bóng thủ đô đang xếp vị trí cuối bảng. Ở chuyến làm khách vào ngày 13/3 tới đây trên sân Lạch Tray, các nhà á quân ít nhất phải có 1 điểm, bằng không họ sẽ phải đối diện với những khó khăn. Trong đó, chiếc ghế của HLV Chu Đình Nghiêm đang lung lay khi giới chuyên môn cho rằng, lối chơi của Hà Nội FC đang bị bắt bài.

Thực tế, các đối thủ đã không xa lạ với cách chơi của đội bóng này. Nhìn từ trận thua trước Bình Dương ít nhiều đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, cũng cần phải cảm thông với HLV Chu Đình Nghiêm bởi trong thời gian qua, rất nhiều trụ cột của Hà Nội FC thay nhau chấn thương. Trận đấu với Hải Phòng tới đây không hề dễ với thầy trò ông Nghiêm. Hà Nội chỉ có một con đường là họ không để thua trên sân khách.

Ý kiến của bạn