Vấn đề và bình luận

Nhìn lại kỳ Olympic trắng tay thứ hai liên tiếp của thể thao Việt Nam

(VOVTV) - Olympic Paris 2024 đã khép lại cùng với nhiều nỗi buồn cho thể thao Việt Nam. Đáng nói, đây là kỳ thế vận hội thứ 2 liên tiếp chúng ta không thể giành huy chương.

Tác giả Nhóm PV
14/08/2024 22:49

Kết quả trắng tay đã được dự báo từ trước, cho thấy những hạn chế, yếu kém về trình độ cũng như thể hiện sự đầu tư kém hiệu quả, mang tính dàn trải… khiến thể thao Việt Nam luôn gặp khó mỗi khi bước ra đấu trường thế giới. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của PV Truyền hình VOV với Nhà báo Trương Anh Ngọc, người theo dõi rất sát quá trình chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho Olympic Paris 2024.  

Hình ảnh lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh bật ngửa ra sàn đấu vì thất bại ở cả ba lần thực hiện động tác cử giật, dù đau xót, nhưng phần nào thể hiện trình độ của cả nền thể thao nước nhà khi bước ra sàn đấu Olympic. TTVN một lần nữa lại không thể thắng nổi chính mình khi đối mặt với thách thức từ sân chơi thế giới.

Chúng ta chỉ có 16 VĐV đủ điều kiện tham gia tranh tài tại Olympic Paris nhưng không ai giành được kết quả như mong đợi. Nếu so với Olympic Tokyo 2020, số lượng VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại ít hơn, cho thấy một thực tế là sân chơi Thế vận hội ngày một khốc liệt và Việt Nam không có nhiều VĐV đạt đẳng cấp thế giới. Duy nhất xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp cận nhóm tranh chấp huy chương và vị trí thứ tư chung cuộc nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của cô chính là thành tích cao nhất mà TTVN chạm tay đến tại đấu trường lớn nhất hành tinh lần này.

Olympic Paris 2024 phản ánh thực trạng đáng buồn của thể thao Việt Nam nhiều thập niên qua. Một nền thể thao hầu như không có bất kỳ "mũi nhọn" nào để thi đấu ở đấu trường quốc tế. Trong khi các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ như Philippines, Indonesia đều giành tới 2HCV, Thái Lan 1 HCV, 3HCB, 2HCĐ thì Việt Nam kết thúc hành trình trên đất Pháp một cách thất vọng với những con số 0 tròn trĩnh./.

Ý kiến của bạn