Tin tức

Nhiều tuyến giao thông tại Cao Bằng và Bắc Kạn tê liệt cục bộ

(VOVTV) - Mặc dù chưa có thông tin thiệt hại về người, song mưa lớn kéo dài khiến một số nhà dân và công trình giao thông tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
08/08/2023 06:10

Tại Cao Bằng, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông xảy ra sạt lở, ách tắc cục bộ. Nghiêm trọng có thể kể đến tuyến Quốc lộ 34 nối từ thành phố Cao Bằng đi huyện Bảo Lâm bị sạt lở đất taluy dương tới 31 vị trí, khối lượng đất đá ước tính hơn 630m3, sạt lở taluy âm 1 vị trí có chiều dài 30m, sâu 20m.

Tuyến Quốc lộ 4A sạt lở taluy dương 5 vị trí với khối lượng đất đá khoảng hơn 250m3.

Nhiều tuyến giao thông tại Cao Bằng và Bắc Kạn tê liệt cục bộ - Ảnh 1.

Tuyến giao thông nông thôn từ thành phố Cao Bằng đi xã Quang Trung huyện Hòa An sạt 11 vị trí; nhiều tuyến đường khác như tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 34B và một số tuyến giao thông tại các huyện như Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An Hà Quảng, Nguyên Bình… cũng xuất hiện nhiều vị trí sạt trượt, khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Sạt lở cũng khiến một số nhà dân tại huyện Bảo Lạc bị sạt lở taluy dương.

Nhiều tuyến giao thông tại Cao Bằng và Bắc Kạn tê liệt cục bộ - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến một số tuyến giao thông tại huyện Bảo Lạc, Cao Bằng bị ách tắc do sạt lở (Ảnh Nguyễn Mạnh Hùng)

Còn tại tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn từ chiều 6/8 đến ngày 7/8 cũng khiến nhiều tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 3, tuyến tỉnh lộ 254, nhiều tuyến giao thông nông thôn khác cũng xảy ra sạt lở, lũ quét tại các điểm ngầm tràn khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Đặc biệt, tình trạng sạt lở latuy dương vào nhà dân tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương. Tại huyện Chợ Mới, sạt lở taluy ảnh hưởng đến khoảng 20 nhà dân, 2 hệ thống kênh mương bị hư hại. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay khi sự cố thiên tai xảy ra, các địa phương đã kịp thời huy động lực lượng, hỗ trợ người dân sơ tán tài sản và bố trí nơi ở tạm thời.

Các tuyến giao thông cũng đã được các đơn vị quản lý khắc phục, đảm bảo thông đường cho người dân.

Ý kiến của bạn