Tin tức

Nhiều tranh cãi khi Thái Lan sử dụng tên chính thức của thủ đô

(VOVTV) - Văn phòng Hoàng gia Thái Lan đang nhận nhiều sự phản đối vì sự nhầm lẫn việc thủ đô nước này, nên gọi là gì giữa Bangkok được công nhận rộng rãi và Krung Thep Maha Nakhon là tên chính thức.

Tác giả PV / VOV Bangkok
18/02/2022 14:49

Nội các Thái Lan vừa thông qua thông báo dự thảo của Văn phòng thủ tướng về việc cập nhật tên của các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu hành chính và thủ đô theo đề xuất của Văn phòng Hoàng gia.

Bản cập nhật này sẽ có hiệu lực khi được kiểm tra và thông qua bởi một ủy ban về sự luật lập pháp. Trong bản cập nhật, Krung Thep Maha Nakhon vẫn sẽ là tên chính thức của thủ đô Thái Lan. Thực chất, tên gọi này đã được đặt làm tên chính thức của thủ đô kể từ năm 2001. Tuy nhiên, tên chính thức sẽ được theo sau bởi tên Bangkok trong ngoặc đơn để dễ nhận biết.

Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada cho biết, không có gì thay đổi tên thủ đô ngoài dấu chấm câu. Trước đây, tên “Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok" với dấu chấm phẩy ở giữa chúng đã được sử dụng từ năm 2001, giờ sẽ được đổi thành "Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok)".

Nhiều tranh cãi khi Thái Lan sử dụng tên chính thức của thủ đô - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Văn phòng Hoàng gia cũng cho biết, cả hai tên đều có thể sử dụng bởi theo sự giải thích của Vua Rama IV, Bangkok là tên cũ của Thon Buri, thủ đô cũ của Thái Lan, nằm dọc theo kênh Bangkok Noi và Bangkok Yai. Trong lịch sử nó cũng đã được sử dụng trong một thời gian dài.

Thống đốc Bangkok ông Aswin Kwanmuang cho biết, thực ra tên chính thức của thủ đô là Krung Thep Maha Nakhon vẫn không thay đổi vì nó đã được sử dụng từ năm 2001. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều chỉ biết tới tên Bangkok. Bộ Văn hóa Thái Lan cũng đưa ra ý kiến đồng ý với tên gọi chính thức bởi cái tên phản ánh sự vinh quang của thủ đô. Tên Bangkok hầu như chỉ tìm thấy trong các bộ phim và các tác phẩm PR.

Tuy nhiên, việc thay đổi này đã gặp nhiều sự chỉ trích từ người dân. Ông Somkiat, một cựu giảng viên của đại học Chulalongkron cho biết, người nước ngoài gọi thủ đô Thái Lan là Bangkok và là thương hiệu của đất nước.

Phải mất vài thập kỷ cái tên Bangkok mới được các quốc gia khác công nhận. Khi nhắc tới một cái tên dài như vậy cho người nước ngoài thì không biết họ sẽ phản ứng như nào. Đối với người Thái Lan, hầu như họ cũng sử dụng tên tắt Krung-thép khi nói về thủ đô.

Ngoài ra, một số người nước ngoài tại Thái Lan cũng tỏ ra khá bất ngờ với tên chính thức của thủ đô và cho rằng không thể phát âm được phiên bản dài của cái tên. Từ Bangkok ngắn gọn, dễ nhớ và dễ nói với người nước ngoài.

Ý kiến của bạn