Tin tức

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, lượng người đến mua sắm tại các siêu thị tăng vọt. Do lượng người đông nên khó đảm bảo giãn cách, nhiều người có tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch.

23/09/2021 11:13
Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội đang dần trở về cuộc sống bình thường sau khi TP nới lỏng giãn cách xã hội. Tại nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Big C, Co.op mart, Vinmart… đã đón một lượng lớn người dân đến mua hàng

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV tại siêu thị Big C Thăng Long, tại các khu vực bán rau, quả, thực phẩm tươi sống luôn có khá đông người mua

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 3.

Lượng khách hàng đến mua sắm hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm giãn cách xã hội

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 4.

Do lượng người mua sắm đông, nên việc giữ khoảng cách an toàn khó đảm bảo

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 5.

Mặc dù siêu thị liên tục phát thông báo yêu cầu người dân tuân thủ 5K, đảm bảo giãn cách, nhưng dường như những khuyến cáo ấy không mấy tác dụng

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 6.

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 7.

Mải mua sắm, nhiều người đã quên việc tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 8.

Tâm lý chủ quan đã xuất hiện trong nhiều khách hàng

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Hồng Anh ở Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, vẫn biết cần phải giữ khoảng cách khi mua sắm để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh, thế nhưng, lượng người đến mua sắm quá đông nên rất khó để thực hiện điều này

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 10.

Tại các quầy thanh toán, rất đông khách hàng đứng chờ thanh toán nhưng họ cũng không mấy để ý đến việc giữ khoảng cách an toàn 2m theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng phản ánh, siêu thị không mở hết quầy thanh toán nên khó có thể đảm bảo thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế

Nhiều siêu thị ở Hà Nội đông đúc trở lại, khó đảm bảo giãn cách phòng chống dịch - Ảnh 11.

Dù nới lỏng nhưng các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi cần thiết, hạn chế tụ tập, mua sắm tại những nơi đông người để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn