Tin tức

Nhiều quốc gia châu Âu triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em 5-11 tuổi

(VOVTV) - Ngày 15/12, một số quốc gia châu Âu bao gồm Đức, Hungary, Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã bắt đầu triển khai các hoạt động tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi để chống lại sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
16/12/2021 07:02

Vài giờ sau khi các trung tâm tiêm chủng ở Hy Lạp mở cửa, trẻ em trong nhóm 5-11 tuổi đã bắt đầu được đăng ký. Đây cũng là nhóm tuổi có tỷ lệ nhiễm cao hiện nay trong châu lục. Tại một bệnh viện dành cho trẻ em ở Athens, hàng nghìn trẻ em đã được đăng ký tiêm những liều đầu tiên.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, nhiều quốc gia đã buộc phải tiến hành các quy trình xét nghiệm nghiêm ngặt cho đối tượng trẻ đang tới trường, do đó tiêm vaccine không chỉ hạn chế nguy cơ lây lan mà cũng là biện pháp để trẻ em dễ dàng thích ứng với môi trường học tập và cuộc sống trong thời Covid-19 hiện tại.

Nhiều quốc gia châu Âu triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em 5-11 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Newseu

Trước đó, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã phê duyệt việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào tháng trước và chính phủ nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các chương trình tiêm chủng cho đối tượng này.

Đây cũng là nỗ lực để ngăn chặn một đại dịch đang hoành hành đặc biệt khi các trường học mở cửa cũng như trong bối cảnh biến thể mới Omicron đang lây lan ở nhiều quốc gia châu Âu. Theo quy định, vaccine được tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi bằng một phần ba liều của người lớn và hai liều tiêm cách nhau trong khoảng thời gian 21 ngày.

Ba Lan, Bồ Đào Nha, Croatia và Slovenia đang lên kế hoạch triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi 5-11 vào cuối tuần này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn