Tin tức

Nhiều nhạc sĩ lên tiếng về việc bị BH Media xâm phạm quyền tác giả trên Youtube

(VOVTV) - Ngày 9/11, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, TGĐ Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có buổi làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến kiến nghị của một số nhạc sĩ về việc các sản phẩm âm nhạc của họ bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên YouTube.

Tác giả Thế Hùng – Quốc Hùng
10/11/2021 21:40

Các nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến, Ngọc Khuê, nhóm M6 đã có đơn kiến nghị gửi tới Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) về việc các sản phẩm âm nhạc của họ bị BH Media xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên chính kênh YouTube của tác giả.

Về phần nhạc sĩ Giáng Son, VCPMC xác định nghệ sĩ Dương Thùy Anh đã xâm phạm quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm Giấc mơ trưa mà chưa xin phép. Thùy Anh cũng sử dụng bản phối thuộc sở hữu của Giáng Son, cover thêm nhạc cụ là đàn nhị nhưng chưa xin phép.

Tại buổi trao đổi thông tin, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Việt Nam (VCPMC)  cho biết thêm có 76 CD tương ứng 865 tác phẩm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đầu tư sản xuất đang bị BHMedia sử dụng để xác nhận chủ sở hữu bản quyền trên Youtube. Theo đó, 100% quyền tác giả thuộc về các tác giả thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Quyền liên quan 100% thuộc về Hội Nhạc sĩ Việt Nam là đơn vị chủ đầu tư thuê ca sĩ, nhạc sĩ hòa âm phối khí, ký hợp đồng với nhà xuất bản Âm nhạc là Dihavina để thu âm, in xuất bản đĩa CD.


Ý kiến của bạn