Xã hội

Nhiều nhà đầu tư đồng loạt kêu cứu vì ‘món hời’ ImpactTV

(VOVTV) - Trong đơn gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra và báo chí, nhiều nhà đầu tư đề nghị làm rõ sự minh bạch trong công tác quản lý vốn, sản xuất, phân phối sản phẩm sản xuất phần mềm và máy ImpactTV của ông Nguyễn Hải Hà, giám đốc Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khoá (gọi tắt 3KPI) và Cty TNHH Một thế giới lành mạnh (gọi tắt OHW).

Tác giả PV / VOVTV
27/05/2021 09:23

Dự án siêu đột phá?

Qua giới thiệu của người quen, bà Trần Minh Thuý, ngụ tại phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh biết đến ông Nguyễn Hải Hà hiện đang là giám đốc của 2 công ty, gồm: Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khoá, địa chỉ 355 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TPHCM và Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh, địa chỉ Tầng 7, Toà nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Theo tìm hiểu, hiện hai công ty này đang có dự án chuyển đổi công nghệ 4.0 trong ngành bán lẻ, mua bán phần mềm, máy tính impactTV để lắp đặt trong các cửa hàng tạp hoá, cửa hàng kinh doanh thuốc tây hoặc các cửa hàng kinh doanh khác để quảng cáo hàng hoá.

Theo lời bà Thúy, ông Hà giới thiệu đây là dự án của Nhật, có vốn góp 95% trên tổng vốn đầu tư với mô hình hoạt động mới mẻ và đột phá, mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho người dân Việt Nam, kèm với đó là hứa hẹn nhiều hình thức lợi nhuận khi các nhà đầu tư tham gia góp vốn nên bà Thúy đã cùng chồng là Lương Tú Liên bỏ 10 tỷ đồng tham gia vào dự án. Chưa dừng lại đây, bà Thuý còn vận động thêm 50 nhà đầu tư khác với số tiền huy động trên 7 tỷ đồng để cùng hợp tác với ông Hà.

Nhiều nhà đầu tư đồng loạt kêu cứu vì ‘món hời’ ImpactTV - Ảnh 1.

Một điểm triển khai lắp máy impactTV (hình thức giống máy tính bảng) tại đường Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L

Để các nhà đầu tư có thêm động lực góp vốn, ông Nguyễn Hải Hà với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh đã gửi thư tri ân đến nhiều nhà đầu tư. Trong Thư tri ân gửi bà Trần Minh Thuý, ông Hà đưa ra đề xuất: "Khi Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh cổ phần hoá, dự kiến vào tháng 10/2024, tôi sẽ chuyển nhượng 0,05% cổ phần của công ty tại thời điểm cổ phần hoá cho bà với giá là Gô-ên, tức 1.000 (một ngàn) đồng hoặc 5 JPY (năm Yên Nhật) - từ đồng nghĩa với chữ Duyên.

Từ tháng 8/2020, công ty chúng tôi xin được mua bảo hiểm nhân thọ do Bà đứng tên hợp đồng, chi phí do công ty chi trả với mức đóng bảo hiểm là 600.000.000 (sáu trăm triệu) đồng/năm. Bà có quyền chỉ định Công ty bảo hiểm, cũng như gói bảo hiểm phù hợp với Bà.

Ngoài ra Bà được ưu tiên nhận một số tri ân khác tuỳ theo tình hình kinh doanh và quy định hiện hành của công ty, chúng tôi sẽ thông báo theo từng quý để Bà nắm được".

Không dừng lại ở vai trò nhà đầu tư, bà Thuý còn được bổ nhiệm vào vị trí Phó giám đốc kinh doanh. Tuy nhiên, theo bà Thuý, đây chỉ là các chức danh do ông Hà tự phong, bởi lao động trong công ty chưa có ai được kí hợp đồng lao động.

Tiền chung vào túi riêng?

Sau một thời gian hoạt động, vợ chồng bà Thuý cùng không ít nhà đầu tư khác hoài nghi mô hình hoạt động của ông Hà không giống như giới thiệu ban đầu, nhà máy để sản xuất phần mềm, sản xuất máy impactTV (nhìn bề ngoài giống như máy tính bảng) không rõ ràng, máy được nhập về từ một đơn vị khác, việc chi tiêu của ông Hà cũng không minh bạch như cam kết.

Bà Thuý kể: "Sáng 5/5/2021 diễn ra cuộc họp giữa ông Hà và 3 người khác, gồm: Bà Trần Minh Thuý, Phó giám đốc kinh doanh; Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó giám đốc Tài chính - Hành chính; Phạm Khánh Hằng, Kế toán trưởng.

Tôi không khỏi bất ngờ khi ông Hà xác nhận đã rút trên 91 tỷ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân. Đây là số tiền huy động từ hàng trăm nhà đầu tư, trong đó có tôi. Ông Hà không giải thích được tiền của các nhà đầu tư đã được dùng vào việc gì? 

Việc triển khai lắp máy impactTV đến các đối tác rất nhỏ giọt, bởi lắp ở điểm nào là công ty phải trả phí gần như là thuê mặt bằng ở điểm đó. Huy động hàng trăm nhà đầu tư mua máy nhưng đến giờ chỉ có trên một số lượng rất nhỏ máy được đưa ra thị trường".

Nhiều nhà đầu tư đồng loạt kêu cứu vì ‘món hời’ ImpactTV - Ảnh 2.

Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh, ngay sau khi chuyển tiền mua máy impact nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận từ việc khai thác máy. Trên thực tế nhiều nhà đầu tư vẫn chưa rõ máy của mình mua được lắp đặt ở đâu, vận hành ra sao

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bản chất thật của câu chuyện huy động vốn đầu tư vào hệ thống máy impactTV chỉ là hình thức huy động vốn. Cụ thể, khi nhà đầu tư bỏ số tiền 12 triệu đồng để mua một máy impactTV, ngay lập tức sẽ nhận được lợi nhuận 800.000 đồng/máy/tháng. 

Việc công ty triển khai lắp máy ở đâu, hoặc có lắp thật hay không nhà đầu tư không cần quan tâm, bởi đơn giản, chỉ cần bỏ tiền ra mua máy trên giấy tờ là sẽ nhận được lợi nhuận. Đầu tư càng nhiều, lợi nhuận càng cao.

Riêng vợ chồng bà Thuý đã vận động được 50 nhà đầu tư khác. Nhiều trường hợp khác cũng vậy, huy động nguồn vốn từ người thân để đến thời điểm này trong đơn gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra, báo chí họ không khỏi xót xa nhận định, đây là hình thức huy động vốn có dấu hiệu lấy người trước trả cho người sau, nhiều người thậm chí không nhận được lợi tức như cam kết. Đương nhiên, đối với và Thuý, khoản tiền bảo hiểm 600 triệu đồng như đề cập trong Thư tri ân vẫn chưa nhận được.

Theo luật sư Hoàng Văn Doãn, Đoàn luật sư TP Hà Nội, không chỉ cơ quan cảnh sát điều tra như đề nghị của các nhà đầu tư mà cần nhiều cơ quan quản lý khác cùng vào cuộc xác minh xem mô hình hoạt động của hai công ty là Công ty TNHH Lý tưởng thuận lợi 3 chìa khoá và Công ty TNHH Một thế giới lành mạnh do ông Nguyễn Hải Hà làm giám đốc có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không. Cần làm rõ nguồn gốc các mặt hàng, trong đó có máy impactTV hiện đang được công ty triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành tại các địa điểm thuộc TPHCM.

Nếu mọi hoạt động, quản lý, sử dụng nguồn vốn của ông Hà tuân thủ đúng pháp luật hẳn nhiên sẽ đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Nhưng ngược lại việc ngang nhiên sử dụng tiền của nhà đầu tư như tiền trong túi riêng chắc chắn sẽ mang lại tâm lý hoài nghi cho chính các nhà đầu tư nên việc họ yêu cầu ông Hà phải minh bạch thu, chi, đảm bảo trả các khoản lợi tức như cam kết cũng là điều dễ hiểu.

Trong trường hợp các quảng cáo về sản xuất, thu hút các nhà đầu tư chỉ nhằm che đậy cho việc huy động vốn, lấy người trước trả cho người sau chắc chắn sẽ liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Không chỉ có các nhà đầu tư tại TPHCM, nhiều nhà đầu tư khác hiện sống tại Hà Nội, Hải Phòng… cũng đề nghị các cơ quan báo chí vào cuộc làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất.

Ý kiến của bạn