Tin tức

Nhiều ngân hàng lớn của Nga ngừng chuyển ngoại tệ

(VOVTV) - Do các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều ngân hàng lớn của Nga đã ngừng chuyển ngoại tệ ở trong nước.

Tác giả Đặng Cường / VOV Moscow
22/06/2022 07:32

Một nhà điều hành của Sberbank cho biết, việc chuyển tiền sang một ngân hàng khác bằng ngoại tệ hiện không thể thực hiện được, do các lệnh trừng phạt của phương Tây và chưa biết khi nào dịch vụ này sẽ được khôi phục.

Nhiều ngân hàng lớn của Nga ngừng chuyển ngoại tệ - Ảnh 1.

Sberbank là một trong những ngân hàng lớn, có sức ảnh hưởng tại Nga. Ảnh: Reuters

Nhân viên của một số ngân hàng ở Nga cũng xác nhận việc chuyển ngoại tệ ở Nga qua SWIFT là không thể và khuyến nghị khách hàng chuyển đổi ngoại tệ sang đồng rúp để chuyển hoặc rút tiền mặt tại ngân hàng. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính Nga đã hạn chế khả năng thanh toán ngoại tệ. Ngân hàng đang chờ phát triển các kênh thay thế để thực hiện các giao dịch chuyển ngoại tệ.

Trong khi đó, những ngân hàng vẫn có thể thực hiện chuyển ngoại tệ cả trong và ngoài nước Nga sẽ tính phí cao, có thể lên đến 3% số tiền chuyển, đối với khoản tiền trên 20.000 USD. Ngoài những khó khăn khi chuyển ngoại tệ, các ngân hàng cũng tính phí giữ ngoại tệ của các công dân thuộc “các quốc gia không thân thiện” rất cao, lên đến 1% mỗi tháng đối với khoản tiền trên 10.000 USD.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn