Tin tức

Nhiều khó khăn tại cơ sở mầm non ở Hà Nội

(VOVTV) - Sau hơn một tuần Hà Nội chính thức đón trẻ mầm non quay trở lại trường học trực tiếp, các trường công lập khá thuận lợi, đội ngũ giáo viên được đảm bảo, trường lớp được duy trì an toàn vệ sinh. Riêng khối tư thục, cơ sở mầm non lại gặp rất nhiều khó khăn.

Tác giả Duy Hưng - Quốc Hùng / VOVTV
22/04/2022 20:29

Mở cửa đón trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4 và đến nay đã đón 70% số trẻ quay trở lại trường học, nhưng đến nay, cơ sở mầm non này mới chỉ có gần 50% số giáo viên so với trước khi nghỉ dịch. Thiếu giáo viên, nên với mỗi lớp có từ 23-25 học sinh chỉ có 1 giáo viên. Điều này gây khó khăn cho việc chăm nom, giảng dạy của giáo viên và cơ sở.

Bên cạnh nỗi lo thiếu giáo viên đứng lớp, nhiều cơ sở mầm non cũng đang gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí. Bởi sau 1 năm đóng cửa hoàn toàn do dịch, các trường mầm non gần như đều đã kiệt quệ tài chính vì vẫn phải trả tiền duy trì mặt bằng, trả lương, đóng bảo hiểm cho giáo viên.

Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, hoạt động của các cơ sở mầm non đã dần quay trở lại bình thường. Nhưng để các trường thực sự vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì cần có các chính sách hỗ trợ thiết thực.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện tỉ lệ trẻ đến lớp ở các trường công lập vào khoảng 75%. Số trẻ ở các nhóm lớp tư thục đi học cũng đạt tỉ lệ tương đương.

Ý kiến của bạn