Tin tức

Nhiều học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét

(VOVTV) - Các đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường khiến nhiều học sinh ở vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét.

Tác giả An Kiên / VOV Tây Bắc
19/12/2020 09:32

Do nhiệt độ các khu vực vùng cao hạ xuống chỉ còn 6-7 độ C, thậm chí thấp hơn, từ sáng 18/12, một số trường học tại Sa Pa, Bắc Hà của Lào Cai đã phải cho học sinh nghỉ học ở nhà.

Cụ thể, tại Trường Mầm non Hoàng Thu Phố và Trường Trung học cơ sở Lùng Phình 1 (Bắc Hà) đã cho trên 300 học sinh nghỉ học ở nhà.

Còn Trường Tiểu học Sa Pa cho trên 1.200 học sinh nghỉ học.

Nhiều học sinh vùng cao Lào Cai phải nghỉ học để tránh rét - Ảnh 1.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn

Theo ông Đỗ Văn Tân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa, việc cho học sinh nghỉ tránh rét do các trường tự chủ động trên cơ sở nắm bắt tình hình thời tiết thực tế. Bởi vì ở Sa Pa có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, ví dụ như khu vực từ Sử Pán trở xuống thường ấm hơn. Chính vì lẽ đó, UBND thị xã có văn bản chỉ đạo vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 6 độ C, hiệu trưởng các trường sẽ chủ động quyết định việc nghỉ học, thông báo tới phụ huynh học sinh; đồng thời báo cáo cho Phòng Giáo dục và UBND thị xã nắm bắt.

Ông Tân cho biết thêm, cá biệt những trường như Mầm non Hoa Đào ở trung tâm thị xã, mặc dù thời tiết hết sức khắc nghiệt nhưng vẫn duy trì việc dạy và học bình thường, bởi nhà trường được trang bị đầy đủ mọi điều kiện vật chất; thậm chí học sinh đi học còn đảm bảo giữ ấm tốt hơn ở nhà, và không làm đảo lộn thời gian, công việc của phụ huynh.

Đồng nghĩa với việc chủ động cho học sinh nghỉ học, các trường học vùng cao ở Lào Cai cũng sẽ chủ động duy trì việc dạy và học trở lại khi thời tiết ấm lên.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, không khí lạnh vẫn đang tăng cường xuống Lào Cai nên trong một vài ngày tới, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh vẫn sẽ tiếp tục giảm sâu. Vùng thấp nhiệt độ trung bình chỉ còn 12-13 độ C; vùng cao 7-8 độ C; vùng cao hẳn như Sa Pa chỉ còn khoảng 3-4 độ C. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng; tránh chủ quan để thiệt hại xảy ra.

Ý kiến của bạn