Tin tức

Nhiều hoạt động tại lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2023

(VOVTV) - Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 từ ngày 13/6 đến hết ngày 18/6 gắn với hàng loạt các hoạt động văn hóa thể thao.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TP.HCM
07/04/2023 11:20

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2023 vào chiều ngày 6/4, ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo về việc tổ chức lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp".

Theo đó, lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13/6 đến hết ngày 18/6. Trong dịp này, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như: Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023 (với quy mô 300 gian hàng tập trung trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nho và vang và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác của tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ), hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gốm Bàu Trúc và hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa…

Nhiều hoạt động tại lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2023 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo về lễ hội nho và vang năm 2023 tại buổi họp báo quý 1 - 2023 (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, đây là lễ hội lớn trong năm 2023 của Ninh Thuận, gắn với hàng loạt các hoạt động văn hóa thể thao, đặc biệt phối hợp với Bình Thuận tổ chức từ 8 - 10 sự kiện trong Năm du lịch quốc gia 2023.

Còn riêng lễ hội vang nho có 12 hoạt động và dự kiến trong năm 2023 này đón được khoảng 2,7 triệu lượt khách du lịch.

Trong dịp này, cũng sẽ tổ chức 2 hội thảo gồm: Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho, cùng với đó là Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.

Ý kiến của bạn