Tin tức

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2020

Sáng nay (21/11), tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc Chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2020” thu hút hàng trăm người dân và học sinh tham gia.

Tác giả Phương Cúc / VOV miền Trung
21/11/2020 16:57

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức một chương trình giới thiệu về Di sản văn hóa Đà Nẵng trong 3 ngày liên tiếp (từ 21 đến 23/11). Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi như: Cuộc thi tìm hiểu “Dòng chảy Di sản văn hóa Đà Nẵng”; Cuộc thi hùng biện “Tự hào Di sản văn hóa Đà Nẵng”; Triển lãm “Scooter cổ - huyền thoại một thời”…

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2020  - Ảnh 1.

Đến Ngày hội di sản văn hoá Đà Nẵng, công chúng được thấy cách dệt ra tấm chiếu nhiều màu sắc

Triển lãm Scooter cổ thu hút nhiều bạn trẻ khám phá

Triển lãm Scooter cổ thu hút nhiều bạn trẻ khám phá

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng còn giới thiệu đến công chúng các di sản của thành phố thông qua các hoạt động như trải nghiệm văn hóa biển; xem nghệ nhân Alăng Đợi thực hiện điêu khắc gỗ và chia sẻ về nghệ thuật điêu khắc tượng của người Cơ Tu; xem nghệ nhân biểu diễn và được hướng dẫn làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; tái hiện lễ dựng cây nêu và múa Tung tung - dá dá, dệt vải thổ cẩm, làm bánh sừng trâu... Thông qua các hoạt động của chương trình này tiếp tục vun đắp tình yêu, lòng tự hào quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa trong cộng đồng. 

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2020  - Ảnh 3.

Nhiều học sinh xem tượng điêu khắc gỗ của người Cơ Tu

Gian hàng dệt của người Cơ Tu

Gian hàng dệt của người Cơ Tu

Nghệ nhân A Lăng Đợi, thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang cho biết: “Được tham gia chương trình Ngày hội di sản văn hoá ở Bảo tàng thành phố Đà Nẵng tôi thấy rất vinh dự. Qua đây, chúng tôi thấy rằng cần phải giữ nhiều hơn nữa kể cả về điêu khắc, múa Tung tung - dá dá và tất cả mọi phong tục văn hoá, phong tục của đồng bào Cơ tu để giữ gìn, truyền đạt lại.”

Ý kiến của bạn