Tin tức

Nhiều địa phương ở Trung Quốc phát động chiến dịch 'Toàn dân đeo khẩu trang'

(VOVTV) - Sau khi chính phủ điều chỉnh mạnh các biện pháp phòng chống Covid-19, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phát động chiến dịch “Toàn dân đeo khẩu trang”.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
13/12/2022 16:23

Những ngày qua, hàng loạt địa phương ở các tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Quý Châu, An Huy... của Trung Quốc đã phát động phong trào đeo khẩu trang đối với người dân, do số ca Covid-19 có xu hướng tăng mạnh sau khi chính quyền nới lỏng chống dịch.

Trong các ngày 9, 10 và 11/12, gần chục huyện thị như Thiệu Hưng, Bình Hồ, Hải Diêm... của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc, đã liên tiếp đưa ra lời kêu gọi triển khai chiến dịch “toàn dân đeo khẩu trang một cách khoa học, là người đầu tiên chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình”.

Tu ngay 7.12 duong sat Trung Quoc da bo yeu cau kiem tra ket qua am tinh trong 48 gio va ma suc khoe khi di tau. Anh IC.jpeg

Từ ngày 7/12, đường sắt Trung Quốc đã bỏ yêu cầu kiểm tra kết quả âm tính trong 48 giờ và mã sức khỏe khi đi tàu. Ảnh: IC

Các thành phố Hoàng Thạch của tỉnh Hồ Bắc, Tuân Nghĩa ở tỉnh Quý Châu và Vô Vi của tỉnh An Huy cũng đưa ra các thông báo và lời kêu gọi tương tự.

Các thông báo này vận động người dân xây dựng thói quen đeo khẩu trang và toàn dân tham gia đeo khẩu trang đúng quy cách. Thông báo ở một số khu vực còn nêu rõ, những người làm việc ở các vị trí và đơn vị trọng điểm như nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ hậu cần, người lao động chế biến, bảo quản, bốc xếp, vận chuyển, quản lý, bán các loại thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu và hàng hóa không thuộc dây chuyền lạnh nhập khẩu có rủi ro cao, phải đeo khẩu trang tối đa trong thời gian làm việc.

Người dân khi vào các cơ sở y tế, hoặc ở những nơi đông người, như quảng trường ngoài trời, nhà hát, công viên... hay tham gia các cuộc họp, chương trình đào tạo, thi cử, nếu có các triệu chứng về mũi họng, ho và sốt, cũng phải đeo khẩu trang.

Thậm chí có thông báo còn nêu rõ, hành vi không đeo khẩu trang khiến dịch bệnh lan rộng hoặc gây ra các hậu quả nghiêm trọng khác, sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế Trung Quốc đã kêu gọi toàn xã hội làm mọi cách để trì hoãn thời gian lây nhiễm của người già, đồng thời nhắc nhở người cao tuổi hạn chế ra ngoài hoặc tham gia các hoạt động đông người, tránh đỉnh dịch đầu tiên được dự báo là có thể bùng phát trong từ 1-2 tháng tới và khiến khoảng 60% người dân Trung Quốc nhiễm bệnh, sau khi nước này mạnh tay nới lỏng kiểm soát Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn